- Khoảng 7h sáng ngày 8/10, trên đoạn Quốc lộ 1A, thuộc thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải biển số 77H – 6023 do tài xế Nguyễn Văn Quốc (ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển đến đoạn đường trên thì bất ngờ gặp một người đi xe đạp băng qua đường.

Trong lúc hoảng hốt, tài xế đã lao xe sang đường, húc xe máy chạy ngược chiều và làm bị thương một nữ sinh.

Tiếp đó, xe tải lao vào một quán ăn sáng bên đường, do ông Lâm Quang Hải làm chủ gây sập quán. Một số khách đang ăn sáng bị ô tô húc bị thương. Nhiều người dân khác cũng đã kịp thời phát hiện chạy thoát.

Những chiếc xe máy của khách ăn sáng cũng bị dập nát.

Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe tải bị dập nát. Tài xế và phụ xe thoát chết.

Quán bị sập

 

Theo người dân, thời điểm xảy ra tại nạn giao thông trời mưa, mặt đường trơn trợt. Vì thế xe chạy tốc độ cao, thắng gấp dễ mất tay lái.

Cũng may trời mưa nên quán ăn sáng vắng khách. Có 3 người khách trong quán bị thương. Toàn bộ tài sản trong quán và xe của khách bị hư hại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Mộ Đức đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Khả Di