Chiếc xe khách 46 chỗ đâm trực diện vào xe máy đang băng qua đường, làm 4 người trên xe tử vong tại chỗ, trong đó có 3 người cùng một gia đình.
 
Chiều 8/10, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào đêm 7/10 khiến 4 người thiệt mạng.
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 7/10, chiếc xe khách 46 chỗ của Công ty xe khách Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Ngọc Tú (38 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt) điều khiển chạy hướng Đà Lạt – TP.HCM.
 
Khi đi trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Đinh Trang Hòa (Di Linh) bất ngờ tông phải xe máy do anh K’Đưng (19 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Đinh Trang Hòa) điều khiển qua đường, khiến cả 4 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
 
Ngoài anh K’Đưng, 3 nạn nhân còn lại được xác định gồm chị Ka Nìn (20 tuổi, chị gái K’Đưng), cháu Ka Mai (3 tuổi, con gái Ka Nìn) và Ka Sen (15 tuổi, hàng xóm K’Đưng).
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách chạy quá tốc độ và xe máy chuyển hướng sang đường thiếu quan sát, không có tín hiệu.
 
Chủ xe khách đã cam kết chịu chi phí mai tang cho 4 nạn nhân là 30 triệu đồng.
 
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
 
Đ.Tâm (tổng hợp)