- Hàng trăm con cá sấu ở TP. Cà Mau bị sổng chuồng, khiến cuộc sống người dân xung quanh khu vực hết sức hoang mang, lo lắng.

Sáng 13/10, chính quyền địa phương tại TP. Cà Mau, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh đang tích cực phối hợp với chủ trang trại, nhanh chóng tìm phương án khoanh vùng và vây bắt đàn cá sấu bị sổng chuồng trong ngày 12/10.

Bước đầu xác định, hàng trăm con cá sấu sổng chuồng ra ngoài thuộc trang trại nuôi cá của Công ty Quốc Việt, tại xã Định Bình, TP. Cà Mau. Khu vực cá sấu bò ra ngoài gần với Trường Tiểu học Kim Đồng, tại xã Đình Bình.

Đàn cá sấu thoát ra ngoài đe dọa người dân. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều học sinh tại trường đã nhìn thấy cá sâu khi đang học vào sáng cùng ngày. Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo với cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào cuộc, cạnh đó, bảo vệ nhà trường thường xuyên túc trực ngăn chặn sự đe dọa cá sấu tấn công vào trường học.

Nhiều người dân địa phương cho biết, trong số hàng trăm con cá sấu bị sổng chuồng có hơn 100 con cá sấu loại lớn, khoảng từ 55kg/con thoát ra trong đêm 11 và rạng sáng 12/10.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cá sấu thoát ra khỏi chuồng được xác định, tại Cà Mau liên tục nhiều ngày qua có mưa lớn, lại trong dịp mùa nước nổi. Khiến một đoạn bức tường rào của trang trại nuôi cá sấu Công ty Quốc Việt bị sụp đổ. Từ đó, đàn cá sấu đã đi theo các đầm tôm và xung quanh khu vực người dân sinh sống.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Hiếu Hùng, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hiện lực lượng Kiểm lâm đang túc trực tại địa bàn 24/24, phối hợp với công ty để bảo vệ và vây bắt đàn cá sấu. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng đã bắt được 15 con bị sổng chuồng”.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Hải, Chi Cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng đang phối hợp với cảnh sát môi trường, cán bộ công ty tiếp tục vây bắt cá sấu. Hiện, công ty đã dùng thép B40 vây xung quanh khu vực nghi ngờ có cá sấu sổng chuồng.

Được biết, ông chủ trang trại cá sấu Công ty Quốc Việt đang đi nước ngoài.

Quốc Huy - Thu Đông