- 17h chiều nay, ngày 16/10, triều cường tại TP.HCM dự kiến sẽ vượt mức báo động 3. Nguy cơ ngập nặng tiếp tục quay lại trong 3 ngày liên tiếp.

Ngày 16/10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, 3 đợt triều cường liên tiếp vượt mức báo động 3 kết hợp nước đổ về từ thượng nguồn có khả năng sẽ gây ngập nặng trên diện rộng.

TP.HCM đứng trước nguy cơ ngập 3 ngày liên tiếp vì triều cường.

Theo đó, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ đạt 1,53 m vào 17h ngày 16/10; 1,55 m vào 17h30 ngày 17/10 và 1,53 m vào 18h30 ngày 18/10. Những đợt triều cường liên tiếp có thể khiến hàng chục tuyến đường ngập nặng như đợt triều cường vào đầu tháng 10 vừa qua.

Trước đó, UBND TP HCM đã đề nghị Bộ Nông nhiệp và phát triển Nông thôn, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa ngưng xả tràn từ ngày 16-19/10 để giảm nguy cơ ngập úng trên diện rộng.

Từ ngày 10/10, công ty này đã nâng lưu lượng xả tràn từ 150 m3 lên 200 m3/giây nhằm đảm bảo an toàn cho công trình khi mực nước trong hồ chứa dâng cao.

Minh Dũng