- Sáng nay (21/10), toàn tuyến đường trên cao (giai đoạn 2) đầu tiên ở Hà Nội đã được Bộ GTVT thông xe.

XEM CLIP THÔNG XE ĐƯỜNG TRÊN CAO TẠI ĐÂY

Đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm có chất lượng cao được xây dựng với sự giúp đỡ của Nhật Bản.

Với sự khẩn trương trong thi công, dự án đã vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đoạn đường trên cao giai đoạn 2 có vai trò quan trọng không chỉ làm giảm bớt tai nạn, ùn tắc giao thông của Thủ đô mà còn kết nối giao thông trong nội đô và liên vùng.

PTT Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ GTVT, TP.Hà Nội cắt băng khánh thành lễ thông xe

 

Cụ thể, từ 21/10 thay vì đi vào nội đô, ôtô lưu thông theo hướng Mai Dịch - Thanh Xuân - Linh Đàm và ngược lại được phép lưu thông đường trên cao; với xe khách chạy hướng Pháp Vân - Mỹ Đình và ngược lại bắt buộc phải đi trên đường này.

Đoạn đường trên cao này chỉ dành riêng cho ô tô, các phương tiện chạy trên tuyến đường này với tốc độ tối đa 80km/giờ. 

Hình ảnh tại buổi thông xe đường trên cao ở Hà Nội sáng 21/10:

Thông xe toàn tuyến đường trên cao vành đai 3 Hà Nội.


 

Đường trên cao chỉ dành riêng cho ô tô.

 


Tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h.
 


Từ 21/10 thay vì đi vào nội đô, ôtô lưu thông theo hướng Mai Dịch - Thanh Xuân - Linh Đàm và ngược lại được phép lưu thông đường trên cao; với xe khách chạy hướng Pháp Vân - Mỹ Đình và ngược lại bắt buộc phải đi trên đường này.

 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT trong việc tháo gỡ kịp thời về vốn cho các Nhà thầu thi công, sự phối hợp tích cực và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP. Hà Nội trong công tác GPMB và nỗ lực của các đơn vị nhà thầu, Dự án xây dựng Đường Vành Đai 3 Thành phố Hà Nội, Đoạn Mai Dịch – Bắc Hồ Linh Đàm (giai đoạn 2) đã vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Dự án đường vành đai III, từ Mai Dịch đến Bắc hồ Linh Đàm (giai đoạn 2) được khởi công xây dựng từ tháng 6/2010, với tổng chiều dài gần 9km, bao gồm 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn chạy suốt.

Dự án được xây dựng theo cấp đường cao tốc đô thị, tốc độ thiết kế 100km/giờ, mặt cắt ngang 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án là 5.547 tỷ đồng, sử dụng ngồn  vốn ODA thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Dự án được chia thành ba gói thầu Mai Dịch - Trung Hòa, Trung Hòa - Thanh Xuân và Thanh Xuân - Bắc hồ Linh Đàm.

Vũ Điệp