- Trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 20h45 tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến hàng nghìn người dân hoảng hốt lao ra đường.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn Phòng huyện Bắc Trà My đã cho biết qua điện thoại thông tin trên.

Trận động đất kinh hoàng mà theo mô tả của ông Tuấn là lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện UBND huyện đã liên lạc với trạm quan trắc tại Sông Tranh 2 để xem trận động đất mạnh cấp độ nào.

Cùng lúc, cả Thành phố Tam Kỳ cũng rung lắc, mặt đất chao đảo.

Người dân chạy ra đường vì động đất- Ảnh minh họa:

Anh Thìn, Công an tỉnh Quảng Nam kể: “Tui đang nằm trên giường nghe mặt đất chao đảo và sau đó là ly chén để trên bàn rung lắc, tui nghĩ là có động đất nên điện hỏi thăm…”.

Ngay sau đó, PV điện thoại cho Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong nhưng máy bận liên tục.

Rất may, sau đó đã kết nối được với Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My Nguyễn Văn Tuấn.

Ông Tuấn cho biết trận động đất vừa mới xảy ra, người dân cả huyện đang hoảng hốt chạy ra đường.

Ông Tuấn xác nhận, đây là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay mà ông cảm nhận được.

Hiện ông đang liên lạc với cán bộ theo dõi trạm quan trắc tại Sông Tranh 2 ghi nhận mạnh đến mức nào.

Đến thời điểm này, nhiều người dân TP. Tam Kỳ đều cảm nhận trận rung chấn lan đến với độ rung rất lớn và đã gây hoang mang trong dân chúng.

Nhiều người dân TP. Tam Kỳ cho biết đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được mặt đất chao đảo và kéo dài khoảng hơn 7 giây.

TP. Tam Kỳ cách hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hơn 65km đường bộ.

  • Vũ Trung