- Sáng 26/10, bão số 8 còn cách quần đảo Hoàng Sa 450km về phía Đông Đông Nam và đang tiếp tục di chuyển nhanh vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi.
  
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam.
  
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm.


Bão số 8 được dự báo sẽ di chuyển vào vùng biển các tỉnh  từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi (Ảnh: NCHMF)

Đến 7h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía Đông.
  
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp10, cấp 11 (tức từ 89-117 km/h), giật cấp 12, cấp 13.
  
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
  
 Đến 7h ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.
  
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
  
Từ chiều nay (26/10), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.
  
Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ ngày mai (27/10) vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.
  
Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều mai gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
  
 Trong khi đó, hiện phía Bắc đang có một đợt không khí lạnh tràn xuống, khi kết hợp với bão số 8 8 đổ bộ sẽ gây mưa to đến rất to trên diện rộng ở Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế.
  
 Lượng mưa có thể từ 200-300mm, có nơi tới 500mm. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp cần chủ động đối phó với tình trạng ngập lụt. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
  
 Dự báo, mưa sẽ xuất hiện từ ngày 27, kéo dài đến hết ngày 30/10.
  
Hơn 10.000 tàu thuyền được thông báo bão
  
Theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng nay (26/10) đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số hơn 10.500 tàu với hơn 72.300 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động phòng tránh.
  
Trước đó  vào 17h chiều 25/10 vẫn còn 274 tàu cá với trên 2.600 lao động thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định và Khánh Hòa hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa.
  
Để đối phó với cơn bão số 8, UBQG TKCN đã bố trí các lực lượng hải quân, không quân, biên phòng, cảnh sát biển chuẩn bị các phương án để cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân, trong đó đã bố trí được 6 trực thăng của không quân, 556 chiếc tàu thuyền của hải quân và cảnh sát biển.
  
Trong chiều 25/10, BCĐ PCLB TƯ đã họp bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 8, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực dân cư sống tại vùng ven biển, vùng cửa sông, vùng trũng, lòng bè nuôi trồng thủy sản để chủ động có phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn.
 
M.Anh