- Sáng ngày 27/10, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ GTVT, TW Đoàn TNCS HCM tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 15A (đoạn km 301 – km 333), và xây dựng đền thờ, nhà trưng bày, đài tưởng niệm khu di tích lịch sử Truông Bồn.


Đây là hoạt động nổi bật kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2012), với sự hi sinh bất khuất của 13 anh hùng TNXP. Hơn 40 năm qua, Truông Bồn trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, là tấm bia ghi khắc chiến công vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam. Mặc dù thế quy mô khu di tích vẫn còn khá khiêm tốn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương tại khu di tích Truông Bồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sự hi sinh anh dũng của 13 liệt sỹ Truông Bồn nói riêng, lực lượng TNXP nói chung đã góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc.

Xây dựng, mở rộng khu di tích Truông Bồn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, để nơi này xứng tầm với lịch sử, trở thành địa chỉ giáo dục lòng yêu nước cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ” – Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. 

Theo kế hoạch, công trình nâng cấp, mở rộng QL 15A đoạn từ km 301 + 500 đến km 333 + 200 do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 thi công, sẽ có tổng mức đầu tư 757,751 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án xây dựng Đền thờ - Nhà trưng bày – Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Truông Bồn có mức vốn đầu tư 175 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015.

Cao Nam