- Hai đối tượng cướp giỏ xách của người phụ nữ đi trên đường, bị cảnh sát hình sự bắt giữ khi truy đuổi khoảng 200m.

Theo đó khoảng 10h30 trưa 13/11, khi tuần tra địa bàn, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an Q.Phú Nhuận phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy BKS: 54N1-2241 có dấu hiệu khả nghi. Lập tức tổ trinh sát tiến hành đeo bám.

Hai đối tượng rảo quanh nhiều tuyến đường tại địa bàn Q.Phú Nhuận như: Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, Thích Quảng Đức…

Lê Hữu Tài (trái) và Huỳnh Hòa Hải (phải) khi bị bắt giữ.

Khi đến đoạn đường Phùng Văn Cung, P.4, Q.Phú Nhuận, bất ngờ 2 đối tượng ép sát xe gắn máy của bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (SN 1960, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang chở con gái lưu thông trên đường.

Đối tượng ngồi sau đã giật chiếc túi xách của bà Liễu rồi rồ ga tẩu thoát.

Do đeo bám từ trước nên lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đã tổ chức truy đuổi. Chỉ rời hiện trường khoảng hơn 200m, khi đến giao lộ Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu, các trinh sát hình sự đã đâm thẳng xe vào 2 tên cướp làm chúng ngã xuống đường và tóm gọn.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận tên Lê Hữu Tài (SN 1988, ngụ đường Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q.Phú Nhuận) và Huỳnh Hoàng Hải (tự Hải “nhỏ”, SN 1990, ngụ đường Ngô Thời Nhiệm, P.17, Q.Phú Nhuận). Trong đó Hải là kẻ cầm lái, còn Tài chính là kẻ ra tay giật túi xách của bà Liễu.

Cùng ngày, công an P.4, Q.Phú Nhuận đã giao trả toàn bộ túi xách chứa tài sản, giấy tờ cho nạn nhân Liễu.

Hiện cơ quan công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM đang điều tra về hành vi cướp giật của 2 đối tượng trên.

Đàm Đệ