Ngày 21/11, khi tiến hành rà soát, đội rà phá bom mìn bất ngờ phát hiện một đầu tên lửa nằm giữa ruộng lúa tại thôn Phong Hảo (Hưng Hòa, TP.Vinh, Nghệ An).

Vị trí vật nổ có đầu quay ngang, được xác định nằm ở độ sâu 2m dưới lòng đất, đường kính 0,8m, dài hơn 2m với trọng lượng gần 1 tấn.

Sau khi xác định được vị trí, Trung tâm xử lý bom mìn Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc Phòng) đã tiến hành khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bắt tay xử lý.


Đầu tên lửa nằm ở độ sâu 2m dưới lòng đất (Ảnh: Pháp luật XH)

Đến 18h30' cùng ngày, lực lượng công binh đã đưa đầu tên lửa lên khỏi mặt đất an toàn về khu vực tập kết chờ xử lý.

Được biết khu vực phát hiện đầu tên lửa nói trên từng là trọng điểm bắn phá của địch trong giai đoạn những năm 1968-1972.

Trước đó, vào ngày 28/10, đội rà phá bom mìn của Tổng công ty 36 (Bộ Quốc Phòng) cũng đã phát hiện ở cánh đồng xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc một quả tên lửa dài 3m, nặng 700kg còn nguyên thuốc nổ.

Bộ đội công binh sau đó đã tháo ngòi nổ trước khi đưa tên lửa đi xử lý.

Theo cảnh báo của cán bộ đội rà phá bom mìn, những quả tên lửa hay bom còn nguyên thuốc nổ sót lại từ thời chiến tranh có khả năng phát nổ, gây sát thương rất lớn nếu gặp tác động của động đất.

Đ.Tâm