Một đường sụt lún dài 200m, nơi sâu nhất là 10m, bất ngờ xuất hiện ở khu vực hồ thủy lợi Đăk Lông Thượng (xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng) khiến người dân vô cùng lo lắng. Khi trời mưa lớn, có hộ dân phải đi ở nhờ để tránh tai họa.

Tình trạng sụt lún đã kéo dài từ nhiều ngày nay. Quan sát tại hiện trường ngày 23/11, trong vườn cà phê của bà Nguyễn Thị Tiềm (thôn 13, xã Lộc Ngãi) có một đường sụt lún theo hình vòng cung, dài 200m, nơi bị sụt sâu nhất là 10m.

Ngoài một đường sụt lún kéo dài còn xuất hiện hàng chục đường sụt lún khác nhau trong phạm vi 5.000m2 đất trồng cà phê của bà Tiềm. Các đường nứt này có chiều rộng từ 5 – 50cm và sâu từ 1 – 2m. Phía dưới chân đồi trong khu vực sụt lún cũng xuất hiện tình trạng trồi đất, nước rò rỉ suốt ngày đêm.

Nơi sâu nhất của đường sụt lún là 10m

Bà Tiềm cho biết: “Nguồn nước này được gia đình tôi dẫn ống về dùng hàng ngày. Do lo sợ tình trạng sụt lún này nên mỗi khi trời mưa lớn, vợ chồng con cái phải dắt díu nhau đi ở nhờ nhà ngoại, cách đó vài trăm mét”.

Đường sụt lún kéo dài 200m, cắt ngang vườn cà phê của bà Nguyễn Thị Tiềm

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, vị trí sụt lún được xác định cách tim hồ thủy lợi 250m và tình trạng sụt lún có chiều hướng tiếp diễn trong thời gian tới. Do đó, chính quyền địa phương cần có phương án di dời nhà dân và gắn biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngoài ra, cũng cần có phương án mời các nhà khoa học đến khảo sát, nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề ra phương án khắc phục sớm tình trạng trên.

Tiểu Long