- Giao lộ Trường Chinh – Nguyễn Phúc Chu (P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM) trở nên hỗn loạn khi trạm kinh doanh xăng dầu gần đó bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đe dọa cả khu vực dân cư rộng lớn...

Vụ cháy xảy ra vào lúc 22g ngày 24/11 tại trạm xăng dầu Biên Khoa trên đường Nguyễn Phúc Chu, ngay giao lộ với đường Trường Chinh trong lúc các dịch vụ mua bán diễn ra bình thường.

Theo lời những người chứng kiến, ngọn lửa xuất phát từ một trụ bơm sau một tiếng nổ lớn đã nhanh chóng bùng lên.

 Trạm kinh doanh xăng dầu Biên Khoa bị thiêu rụi

Nhiều khách hàng có mặt trong trạm xăng tháo chạy tán loạn. Nhân viên trạm xăng dùng bình chữa cháy cầm tay dập tắt lửa nhưng bất thành.

Lửa tiếp tục lan rộng bao trùm cả khuôn viên trạm xăng dầu. Nguy cơ biến thành một biển lửa là điều rất có thể bởi bên dưới lòng đất còn hàng chục ngàn lít nhiên liệu.

Những hộ dân cư ngụ chung quanh trạm xăng hết sức lo sợ. Nhiều gia đình đã chuẩn bị di tản. Trong khi đó, bên trong trạm xăng, lửa tiếp tục cháy đỏ rực.


Ống dẫn bị chảy nhão và dầu nhớt văng tung tóe

4 trụ bơm bị cháy rụi và trần nhà ám khói

Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú phối hợp với Q.11 và Q.12 với 14 xe chữa cháy và gần 100 chiến sĩ tham gia dập lửa. Sau gần 30 phút quần thảo, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận 4 trụ bơm bị cháy rụi. Nhiều ống dẫn bị chảy nhão, dầu nhớt các loại văng tung tóe. Trần nhà trạm xăng, dầu bị nám đen.

Hiện chưa có con số thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân ban đầu được xác nhận do chập điện từ một trong 4 trụ bơm. Rất may, đám cháy xảy ra khi chiếc xe bồn tiếp nhiên liệu vừa rời khỏi trạm xăng chỉ vài phút.

Trần Chánh Nghĩa