- Một “tú ông” vừa bị chém chết bởi 20 nhát dao vì mâu thuẫn với đối thủ liên quan tới việc bao kê, chia tiền “xương máu” của gái mại dâm.  

Ngày 27/11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CA Bình Thuận cho biết, đang khẩn trương truy bắt đối tượng Phan Thanh Trúc (SN 1995, ngụ thôn 2, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 10h sáng 26/11, Phòng PC45 - CA Bình Thuận nhận được tin báo tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ trọng án

Nạn nhân được xác định tên là Phạm Quốc Bảo (SN 1979, ngụ thôn Bình Lễ, TT. Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân Phạm Quốc Bảo bị 20 nhát dao đâm vào người, trong đó có 1 nhát trúng tĩnh mạch cổ dẫn đến tử vong.  

Theo điều tra, Phạm Quốc Bảo thuê nhà trọ tại KP.22, P.Phú Tài, TP. Phan Thiết để hành nghề “tú ông”, chuyên điều gái mại dâm cho các tụ điểm chứa mại dâm và quán bia ôm trên địa bàn P.Phú Tài và xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết.

Khoảng 2h rạng sáng 26/11, bạn cùng nhà trọ với Bảo là Trần Đình Phong (SN 1984) có phàn nàn về việc mấy “đào” của Bảo đang tranh cãi, mâu thuẫn với một nhóm gái mại dâm khác về vấn đề tiền bạc…

Nghe xong, Bảo điều khiển xe máy chở Phong chạy đến khu vực thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm để giải quyết.

Khi đến nơi, Bảo gọi điện thoại nói chuyện và xảy ra cãi nhau với Phan Thanh Trúc.

Khoảng 10 phút, Trúc chạy xe máy đến chỗ Bảo để nói chuyện bằng…dao. Tại đây, Bảo cầm kiếm, Trúc cầm dao, cả hai lao vào nhau đâm, chém…

Trúc dùng dao đâm 20 nhát trúng người Bảo khiến “tú ông” này gục tại chỗ. Lúc này, Trúc nhanh chóng rời khởi hiện trường và bỏ trốn.

Bảo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 9h sáng 26/11, Bảo đã tử vong.

Nguyễn Công – Đàm Đệ