- 17 căn nhà hoang không có người ở đã hơn 6 năm nay tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Ở bản Noòng, khu tái định cư xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) có 17 căn nhà bị bỏ hoang từ hơn 6 năm nay. Nguyên nhân cơ bản là do việc nghiên cứu, khảo sát địa hình không phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Thái.

Bà con người Thái thường cư trú dưới chân đồi và ven các khe suối nhưng khu vực này lại nằm trên đỉnh đồi, nguồn nước sạch thiếu trầm trọng, khoan sâu xuống 30- 40m vẫn không có nước.

Vì thế, ngay từ khi dời từ lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) về khu tái định cư này (năm 2006), 17 hộ được phân ở khu vực này đều không nhận nhà mà dựng lều lán ở khu vực đất sản xuất để cư trú.

Đến nay, sau hơn 6 năm “dầm mưa dãi nắng”, cảnh vật nơi đây trở nên hoang tàn, đổ nát.

Gần như toàn bộ 17 căn nhà này đã hư hỏng nặng, ngói, các loại đồ gỗ và cửa đã bị tháo dỡ, chung quanh cây cối mọc um tùm.

Như vậy, bắt nguồn từ việc không tôn trọng phong tục, tập quán của người dân tái định cư, Ban quản lý Thủy điện 2 và các đơn vị tư vấn, thi công đã gây lãng phí hàng tỷ đồng của nhà nước.

Trong khi đó, đời sống của người dân ở khu tái định cư Ngọc Lâm vẫn chưa ổn định, nhiều hộ còn bị thiếu đói phải trở về huyện Tương Dương tìm kế sinh nhai, hầu hết người dân đều thiếu vốn làm ăn sản xuất.

Đây chính là một trong những bất cập đang diễn ra tại các khu Tái định cư thủy điện bản Vẽ.

Một số hình ảnh về những ngôi nhà bỏ hoang này:

Sau hơn 6 năm bỏ hoang, những căn nhà ở bản Noòng đã hư hỏng

 

Cây cối mọc um tùm quanh những căn nhà này

 

Những chiếc bể chứa nước cũng trơ đáy

 

Công trình nước sạch tự chảy... sạch nước và cũng bị bỏ hoang từ 6 năm nay

 

Căn nhà này nguyên vẹn nhất trong số 17 căn nhà bỏ hoang ở bản Noòng, vì nó được bản mua lại để làm nhà thờ

 

Không có nước sạch, Trường Mầm non xã Ngọc Lâm cũng phải đóng cửa và chuyển sang nơi khác
Công Kiên