- Cảnh sát thu giữ 2 bao tải đựng tang vật gồm tiền, quân vị, điện thoại, ví, bát đĩa, máy tính... đa số tiền là tiền mệnh giá 100 nghìn, 200 nghìn và 500 nghìn đồng. Uớc tính số tiền thu giữ được lên tới vài tỷ đồng.

11 trưa ngày 29/11, sau khi nhận được “mật báo”, lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình.

150 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, áo giáp... được huy động cùng 50 cán bộ cục C45 ập vào sới bạc.

Lúc 13 giờ 30, khi hơn 100 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ở tầng 3 của Nhà nghỉ Tuấn Sơn, ở chùa Dận (xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), cơ quan công an đã bất ngờ ập vào khiến các đối tượng không kịp tháo chạy.


Tang vật vụ bắt bạc


Nhiều con bạc nữ bị bắt

Cảnh sát thu giữ 2 bao tải đựng tang vật gồm tiền, quân vị, điện thoại, ví, bát đĩa, máy tính... đa số tiền là tiền mệnh giá 100 nghìn, 200 nghìn và 500 nghìn đồng.

Uớc tính số tiền thu giữ được lên tới vài tỷ đồng.

Sới bạc hoạt động khá quy củ với đầy đủ người đứng ra tổ chức, phục vụ tín dụng tại chỗ, ăn uống, đưa đón con bạc...

Mỗi lần con bạc “nhập sới” phải nộp tiền hồ là 500 đến 1 triệu đồng.


150 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, áo giáp... được huy động cùng 50 cán bộ cục C45 ập vào sới bạc.






Để ập vào bắt quả tang được sới bạc này, cơ quan công an đã phải theo dấu hơn một tháng nay.

Một cán bộ C45 cho biết: Rất khó để bắt quả tang sới bạc bởi bọn chúng tổ chức rất quy mô, quy củ. Các con bạc được tập kết ở bãi để xe gần Đền Đô, sau đó được đưa lên xe ô tô đưa đi các sới để sát phạt nhau.

Ngay cả các con bạc khi được đưa lên ô tô cũng không biết mình sẽ được đưa đến đâu để đánh bạc.

Mỗi ngày, các con bạc sẽ được đưa đến các địa điểm khác nhau để “sát phạt”. Địa điểm luôn được thay đổi mỗi ngày.

Để bắt được sới bạc, 2 chiếc xe của cục C45 đã phải “hóa trang” là xe cưới, dán chữ song hỷ, ém gần địa điểm các con bạc đang sát phạt nhau, chờ lệnh xuất phát.

Bao tải tang vật được thu giữ.

Các con bạc đến từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang...

Trong đó, có cả nam và nữ, cả già lẫn trẻ, từ người ăn vận lịch sự, đến những kẻ trông như “dân anh chị”.

Chủ sới bạc được xác định là Dương Anh Đức (tức Đức “vẩu”, ở Từ Sơn, Bắc Ninh).

Chiều cùng ngày, Đức được di lý về trụ sở Cục C45 ở Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đang phân loại đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Nhung