- Vừa đổ dốc cầu Cần Giuộc (xã Phong Phú, H. Bình Chánh, TP.HCM) một xe cứu thương trên đường chuyển bệnh nhân về đã đâm vào gốc cây ven đường lật ngửa.

Sáng 5/12, xe cấp cứu của Công ty TNHH DVVT 115 Xuyên Việt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Bình Chánh.

Sau khi đổ dốc cầu Cần Giuộc, chiếc xe đã đâm vào gốc cây ven đường khi tránh một đoàn vận động viên xe đạp đang thao dượt ở phía trước.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

Tai hiện trường, xe cứu thương lật ngửa chổng 4 bánh lên trời, đầu xe bị vỡ nát.

Hành lý và vật dụng trên xe văng tung tóe.

Tài xế và điều dưỡng đi theo tên Nguyễn Văn Long bị kẹt cứng trong xe được người dân gần đó đập cửa lôi ra.

Cả hai đều bị thương và được đưa đi cấp cứu. Gốc cây có đường kính khoảng 0,4m bị bật gốc sau cú húc trời giáng của xe cứu thương.

Đến 9g hiện trường mới được thu dọn.

Trần Chánh Nghĩa