
Đại diện xe khách Công ty CP xe khách Bắc Giang cho biết: Trong 4 tháng vừa qua bộ mặt trật tự bến xe Gia Lâm đã được lập lại so với trước, ùn tắc và tình trạng mất trật tự có giảm đáng kể nhờ sự kiên quyết cửa lực lượng an ninh trong và ngoài bến xe.
Tuy nhiên tình trạng xe dù, đón khách dọc đường xung quanh bến xe và trục đường Ngô Gia Khảm vẫn diễn ra khi không có lực lượng chức nặng theo dõi giám sát.
![]() |
| Mặc dù Bến xe Gia Lâm đã lắp camera giám sát, nhưng một số xe khách sau khi xuất bến ra đường Ngô Gia Khảm, khuất tầm nhìn của camera vẫn dừng đón trả khách. Ảnh: Dân trí). |
“Nhiều xe ra khỏi bến không thấy lực lượng chức năng vẫn đi với tốc độ rất chậm để bắt khách dọc đường, điều này đang tạo thói quen cho hành không không chịu vào bến mua vé”, đại diện xe khách của Công ty CP xe khách Bắc Giang nói.
Mặc dù, bến xe đã lắp camera để giám sát xe khách, tuy nhiên theo ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm, tình trạng một số xe khách sau khi xuất bến ra đường Ngô Gia Khảm, khuất tầm nhìn camera vẫn dừng đón trả khách, hoặc cố tình làm ảnh hưởng đến giao thông trên trục đường Ngọc Lâm. Đặc biệt là các xe chạy trên tuyến Bến Trại (Hải Dương), Hải Phòng, Nhã Nam (Bắc Giang).
Để xử lý triệt để tình trạng trên, thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Trưởng công an quận Long Biên (Hà Nội) cho rằng, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải tuyên truyền cho lái xe khi có lệnh xuất bến phải đi thẳng không dừng đỗ bắt khách. Nếu dừng đỗ đón khách sẽ bị lực lượng chức năng xử lý ngay.
“Doanh nghiệp phải tuyên truyền và xử lý lái xe vi phạm, còn nếu tái phạm nhiều lần rồi thì kiên quyết không cho hành nghề nữa”, thượng tá Khanh yêu cầu.
Ông Khanh cũng yêu cầu Ban quản lý bến xe Gia Lâm kiên quyết không cho các “xe dù” vào bến để xử lý dứt điểm tình trạng xe lởn vởn bắt khách bên ngoài đường.
“Nhiều xe dù vào bến kiên quyết bến xe không được tiếp nhận, còn nếu xe dù đỗ ở ngoài lực lượng công an và thanh tra giao thông sẽ kiên quyết xử lý”, ông Khanh nói.
Đối với tình trạng xe ôm gây mất trật tự, thượng tá Khanh cũng yêu cầu công an phường Gia Thụy phải điều tra lại xem có bao nhiêu xe ôm để quản lý, tránh tình trạng khách chưa kịp xuống bến, xe ôm đã lôi xềnh xệch trông rất phản cảm.
Ông Nguyễn Hoàng Trung, GĐ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho rằng, nếu được lực lượng công an cung cấp đầy đủ thông tin xe vi phạm (số xe, ngày giờ vi phạm dừng đỗ - PV), công ty sẽ tiến hành “phạt nguội”.
Cụ thể, công ty sẽ từ chối cho nhà xe hoạt động trong thời gian bao nhiêu ngày tuỳ theo mức độ vi phạm của chủ xe.
Gia Văn
