Thành cổ Hi Lạp Cyrene nằm ở làng
Shahaat, miền đông Libya là một quần thể kiến trúc tuyệt đẹp, với ngôi đền
Apollo nổi tiếng cùng rất nhiều bức tượng La Mã, nhìn ra những cánh đồng tươi
tốt và biển Địa Trung Hải lộng gió.
Thành cổ Hi Lạp Cyrene nằm ở làng Shahaat, miền đông Libya là một quần thể kiến trúc tuyệt đẹp, với ngôi đền Apollo nổi tiếng cùng rất nhiều bức tượng La Mã, nhìn ra những cánh đồng tươi tốt và biển Địa Trung Hải lộng gió.
Cừu nhởn nhơ gặm cỏ tại thành cổ Cyrene, một di
sản UNESCO, nằm trên sườn núi, nhìn ra những cảnh đồng tươi tốt và xa xa là Địa
Trung Hải xanh trong
Được người Hi Lạp cổ đại xây dựng vào thế kỷ 4
trước Công nguyên, và sau đó là thời kỳ trị vì của Rome, thành cổ là một địa điểm
khảo cổ nổi tiếng, nằm gần làng Shahhat.
Cyrene được cho là thành cổ nhất và quan trọng
nhất trong 5 thành của thế giới Hi Lạp cổ đại tại khu vực.
Do không được chú trọng phát triển du
lịch, nên quanh thành cổ không có những quầy bán đồ lưu niệm và hàng quán
thường thấy ở những nơi khác
Một trong những đặc điểm nổi bật của thành cổ là
ngôi đền Apollo, được xây dựng từ tận thế kỷ 7 trước Công nguyên
Ngoài ra, còn có một nghĩa địa trải dài gần 10km
từ Cyrene tới hải cảng Apollonia của thành phố cổ này
Năm 2005, các nhà khảo cổ Italia đã phát hiện 76
bức tượng Roma còn nguyên vẹn tại Cyrene. Những bức tượng này có từ thế kỷ 2
sau Công nguyên.
Lý do khiến các bức tượng không được phát hiện
trong một thời gian dài là trong trận động đất năm 375, một bức tường đã bị đổ
và chôn vùi tất cả chúng
Cừu, dê "xâm nhập" thành cổ
Bắt đầu từ năm 2006, Quỹ di sản toàn cầu, cùng với
Trường đại học thứ hai của Naples, Italia, và Bộ Cổ vật Libya cùng Bộ Văn hóa
Libya đã bắt đầu phối hợp để bảo tồn thành cổ.