- Tại phiên xử vụ giết người tại TAND TP Hà Nội, hai người bạn của bị cáo đã “quấy rối” công đường, khiến phiên tòa phải tạm dừng và điều động thêm cảnh sát bảo vệ.

Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, hai bị cáo là Nguyễn Đình Tùng (SN 1992, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Trương Bá Hoàn (SN 1985, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).

Khi phiên xử vừa bắt đầu được ít phút thì có hai đối tượng trông khá bặm trợn, là bạn của bị cáo Hoàn (không có giấy triệu tập của tòa, cũng không liên quan đến vụ án) đã tới khu vực vành móng ngựa gây rối.

Các bị cáo tại phiên tòa
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ tư pháp đã phải yêu cầu hai đối tượng trên quay về hàng ghế dành cho những người dự khán, nhưng cả hai vẫn không chịu chấp hành nội quy phiên tòa.

Thậm chí hai kẻ quấy rối còn có những lời lẽ ngang ngược đối với HĐXX và lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ, khiến Chủ tọa phiên tòa phải tạm dừng xét xử, yêu cầu lực lượng Cảnh sát đưa những đối tượng gây mất trật tự ra khỏi phòng xử án.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ tư pháp đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho phiên xử.

Theo cáo trạng, do xô xát với anh Nguyễn Hùng Mạnh (trú tại xã Đoàn Kết, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tại khu chợ Việt Hưng, Hoàn đã chỉ đạo Tùng đến để “xử” anh Mạnh.

Khi Tùng đến nơi, thấy Hoàn chỉ tay vào anh Mạnh, Tùng đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Mạnh khiến nạn nhân bị thương. Trong khi anh Mạnh cố bỏ chạy thì Tùng vẫn đuổi theo và đâm tiếp hai nhát nữa khiến nạn nhân gục ngã. Gây án xong, Tùng và Hoàn bỏ trốn.

Nạn nhân may mắn thoát chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đã phải mang thương tích 38%. VKS cho rằng, việc anh Mạnh không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của Tùng và Hoàn nên truy tố cả hai bị cáo tội Giết người.

Trước khi gây ra vụ án trên, Hoàn đã bị Công an quận Long Biên, Hà Nội xử lý hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tùng và Hoàn, mỗi bị cáo 13 năm tù giam.

T.Nhung