- Trong các ngày 22 và 23/7, trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra những vụ tấn công cảnh sát khi các đối tượng hung hãn nổ súng bắn, đập vỡ kính xe của cảnh sát.

Lúc 3h ngày 23/7, tại ngõ 129 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác, Công an phường Định Công đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường thì phát hiện 2 đối tượng đang trộm cắp các tấm sắt hoa.

Khi tổ tuần tra tiếp cận, một đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, vừa chạy gã này vừa rút súng trong người bắn một phát về phía tổ công tác nhưng không trúng ai.

Mặc dù vậy, tổ công tác vẫn triển khai vây bắt, nhanh chóng áp sát và tóm gọn. Đối tượng tên là Nguyễn Trần Hiệp (SN 1972, ở tổ 17A Định Công, quận Hoàng Mai), thu 1 súng tự tạo và 6 viên đạn.

Trong một diễn biến khác, vào lúc 9h ngày 22/7, Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Hà Nội và Công an huyện Thường tín đang nhiệm vụ giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ Nghệ, xã Minh Cường, huyện Thường Tín thì Nguyễn Bá Bình (SN 1986, ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) cùng một số đối tượng khác đi xe máy tới chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp đó, cả bọn bỏ chạy đến khu vực dốc Vệ Tinh, xã Vạn Điểm thì bị tổ công tác chặn lại. Bình đã rút dây lưng đe dọa và dùng gạch đập vỡ kính xe mô tô của Cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã bắt Bình và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Trước đó, trả lời phỏng vấn VnMedia về nguyên nhân cơ bản dẫn đến gia tăng số vụ chống người thi hành công vụ trong thời gian vừa qua, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an Hà Nội lý giải: “Tình hình phạm pháp hình sự hiện nay, nhất là trong bộ phận thanh thiếu niên và một bộ phận đối tượng hình sự có biểu hiện coi thường pháp luật.

Thêm vào đó, hiện nay, việc xử lý hình sự của nước ta trong một số điều luật còn quá nhẹ, nhất là hành vi chống lại người thi hành công vụ.  Khi tòa án xét xử một số vụ chống lại công an, tôi có nghe một số anh em báo cáo lại, một số vụ chống lại cảnh sát giao thông và cơ động thường là xử án treo hoặc xử phạt rất nhẹ nên không có đủ sức giáo dục và răn đe tội phạm...”.

T.Nhung