VietNamNet Bridge - If you travel to Nha Trang, do not forget to visit the Oceanographic Museum of Vietnam to learn about the beautiful and rare sea creatures housed here.

The museum is located at 1 Cau Da St., about 5km from Nha Trang City Center. It is an interesting aquarium with images of Nha Trang’s marine environment. Opened to the public on September 14th, 1922, today it is still a popular destination for both domestic and foreign tourists.  

The collection of this museum spreads out over two floors. The ground floor is home to fish tanks of varying sizes that house all manner of marine life.

All kinds of fish you would find in the sea area of Khanh Hoa Province are presented there: reef sharks, turtles, living coral, anemones, puffers, lionfish, clownfish, seahorses, and a whole array of colorful reef species, some of which can be found in no other place in the world.

Each of them has a label indicating their name, origin and characteristics in Vietnamese and in English.

The upstairs floor is for exhibiting specimens, local boats and fishing artifacts, plus an 18 meter long whale skeleton.

Over its long history, this museum has been holding more than 20,000 specimens of tropical marine creatures. Apart from the real fish, there are also rare species’ skeletons or bodies preserved in formaldehyde solution.

Apart from the museum aquariums, there are also many theme rooms which focus on marine science featuring the history of its research equipment and technology such as: “From Light to Life” (features algae and phytoplankton), “Life in a Drop of Water” (microscopic aquatic organisms), or rooms illustrating coastal natural disasters, sacred legends, traditions and culture of Vietnam fishing.

Some photos of the museum:


Nếu bạn tới Nha Trang thì đừng quên ghé thăm Viện Hải dương học để tìm hiểu, ngắm nhìn các loài sinh vật biển tuyệt đẹp, quý hiếm đang được nuôi giữ tại đây.

Viện Hải dương học nằm ở địa chỉ số 1, Cầu Đá, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Viện được người Pháp xây dựng vào năm 1923 với diện tích rộng khoảng 20ha nằm gần vùng biển sâu thuận lợi cho việc nguyên cứu các loài sinh vật biển tại đây. Biểu tượng của Viện Hải dương học Nha Trang là loài cá Mao Tiên cực độc.

 

 

 

 

Đến đây du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng Bảo tàng sinh vật biển với trên 20.000 mẫu vật của hơn 4000 loại sinh vật biển và nước ngọt được sưu tầm, gìn giữ từ nhiều năm nay.

 

 

 

 

Đặc biệt hơn, khi đến với Viện Hải dương học du khách sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến những mẫu vật sống được nuôi thả trong bể kính. Có đến hàng trăm loài sinh vật biển quý hiếm đang được nuôi giữ tại đây như: cá mập, rùa biển, cá chình, cá hoàng hậu, tôm hùm, cá mặt quỷ, hải cẩu,...

 

 

 

 

Một số hình ảnh về Viện Hải dương học Nha Trang, trong hình là mô hình rùa biển.

A sea turtle.

 

 

 

Cá dao - cá sống theo đàn, đầu hướng xuống dưới khi bơi giúp chúng nguỵ trang, trú ẩn trong các rạn san hô hoặc thảm cỏ biển. Khi gặp nguy hiểm, cá chuyển cơ thể theo hướng ngang và di chuyển với tốc độ nhanh ngạc nhiên.

The ornate ghost pipefish (Solenostomus paradoxus).

 

 

 

Cá mó môi dày - cá có phần môi rất dày, màu sắc thay đổi tuỳ theo sự phát triển của từng giai đoạn. Cá trưởng thành sống ở độ sâu khoảng 30m, thức ăn chính là các loài nhuyễn thể, giun nhiều tơ và một số loài sao biển.

Parrotfish. They are found in coral reefs, rocky coasts, and seagrass beds, and play a significant role in bioerosion.

 

 

 

Cá bống đuôi kéo là loại cá hiền lành, sống ở các rạn san hô, đầm phá hoặc vịnh. Cá có kích thước nhỏ, khi bé sống thành từng đàn, lớn lên sống thành đôi.

 

Ptereleotris evides, the Blackfin dartfish, is a species of dartfish native to the Indian Ocean and the western Pacific Ocean. It is a reef inhabitant and can be found at depths of from 2 to 15 metres

 

 

 

Cá mó đèn - màu sắc thay đổi theo từng giai đoạn, chúng thường vùi mình trong cát khi ngủ hoặc khi gặp nguy hiểm.

Another species of Parrotfish.

 

 

 

Hải quỳ ống - còn gọi là cây dừa biển. Chúng bắt mồi bằng cách sử dụng các tua râu mảnh mai có chất nhầy để bắt các sinh vật bơi lơ lửng bên trên. Khi gặp nguy hiểm, chúng thu mình vào trong ống để lẩn tránh.

 

Actiniaria.

 

 

Động vật cầu gai.

Sea urchin.

 

 

 

Cá ngựa đen - là một trong những loài cá có giá trị dược phẩm cao nên số lượng đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Giống như các loài cá ngựa khác, cá ngựa đực có một túi trước bụng để mang thai và ấp trứng giúp cá ngựa cái.

 

Hippocampus kuda

 

 

Bộ xương cá voi lưng gù do nhân dân xã Hải Cường (Hải Hậu, tỉnh Nam Hà) khai quật vào ngày 08/12/1994 trong khi đào mương làm thuỷ lợi. Bộ xương bì vùi sâu dưới ruộng khoảng 1,2m và cách biển 4km. Chiều dài bộ xương là 18m với trọng lượng khoảng 10 tấn.

The giant skeleton of a Humpback whale.




VNtourism/Infonet