VietNamNet Bridge – Alarm sound for tsunami was aired. 2,500 people in Sa Huynh of the central province of Quang Ngai carried their stuff to go to the mountain by their foot or vehicles. When the tsunami withdrew, they flocked the coast to look for missing people. A rehearsal was organized in Sa Huynh on August 30:



Bắn pháo hiệu cảnh báo, thông báo sóng thần để các cơ quan chức năng tổ chức sơ tán khẩn cấp nhân dân lên vào đồi núi cao, cách bờ biển tối thiểu hơn 500 mét.



Trong tình huống giả định, có một trận động đất mạnh với cường độ 8,8 độ Ritcher xảy ra ngoài khơi đảo LuDông/Philippin gây ra sóng thần lan truyền đến bờ biển miền Trung 5 đến 8 mét. Sau khoảng 2 giờ nữa, sóng thần sẽ ập đến xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đánh kẻng báo động, triển khai lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ...tham gia giúp dân sơ tán khẩn cấp ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn.



Hàng nghìn người dân ở vùng biển Sa Huỳnh rời nhà cửa chạy lên núi cao trú tránh.





Các tàu cứu hộ tham gia cứu nạn ngư dân ngoài biển, đưa vào bờ cấp cứu. Đây là cuộc diễn tập ứng phó sóng thần có qui mô lớn với hơn 2.300 người gồm: Lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ, ngành y tế, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ...cùng nhân dân tham gia. Đến dự cuộc diễn tập này có lãnh đạo Quân khu 5, đại diện các địa phương tại các tỉnh ven biển miền Trung.



Sóng thần rút đi,





Lực lượng công an, bộ đội dùng cáng thương lội ra cách bờ hàng chục mét khiêng người bị nạn vào bờ cấp cứu.



Bác sĩ có mặt ngay tại bãi biển sơ cứu nạn nhân trước khi đưa vào trạm y tế dã chiến dựng gần bờ biển.


Trẻ em bị nạn sau trận sóng thần đang được các y, bác sĩ băng bó vết thương, cấp cứu.


VNE