"Chúng ta có sẵn sàng cạnh tranh ở tầm toàn cầu không hay bằng lòng với thị trường trong nước, hay bằng lòng thi đấu ở thị trường Đông Nam Á".
Bộ Công an vừa gửi Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điều tra về vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo.
"Make in Vietnam" là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Viet Nam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.
Mỹ là thị trường quan trọng của hàng xuất khẩu Việt Nam. Nếu các tập đoàn quốc tế chọn Việt Nam chỉ để gia công rồi xuất đi thì nhiều DN nhỏ - được mệnh danh ‘chim sẻ’ Việt - tự tin xuất hàng Made in Vietnam qua Mỹ.
Sau khi tiếp cận kênh Amazon, hàng trăm sản phẩm đã đến tay khách hàng. Từ một căn xưởng nhỏ trên gác mái với vỏn vẹn 4 nhân viên, doanh nghiệp đã vươn lên thành xưởng sản xuất rộng 300 m2 với 35 nhân viên.
Nhiều sản phẩm công nghệ Việt Nam như công nghệ xử lý giọng nói bằng AI, nền tảng phần mềm họp trực truyến, smartphone và thiết bị mạng 5G đã được trình diễn tại Hà Nội.
Chỉ một từ khóa đơn giản “hàng hiệu xuất dư” trên google, khách hàng có thể dễ dàng tìm được hơn 37 triệu kết quả.
Sự thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... là bằng chứng cho thấy sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo là con đường phát triển, là chìa khoá để tạo nên sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.
- "Người khổng lồ" Apple đang đặt những dấu chân sâu đậm hơn trong việc sản xuất các linh kiện, sản phẩm "made in Vietnam", mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn 3 tuần công bố kế hoạch sản xuất máy thở phục vụ điều trị Covid 19, ngày 28/4/2020, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường 2 mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510.
Tổng cục Hải quan công bố thêm danh tính hàng loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc gian lận xuất xứ "made in Vietnam" để xuất khẩu sang Mỹ.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm qua. Đây là sự kiện được Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tổ chức nhằm xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.
Chổi 12 USD/cái, nón lá hơn 17 USD/ cái, những mặt hàng "Made in Vietnam" đang được bán chạy trên Amazon hiện nay và có doanh thu cao.
Các mặt hàng mang thương hiệu Việt có thể tiếp cận được hơn 300 triệu tài khoản người mua trên toàn cầu thông qua kênh TMĐT Amazon.
Nhiều chuyên gia Mỹ chỉ ra rủi ro cho kinh tế Việt Nam đang bị hàng hóa Trung Quốc
The General Department of Vietnam Customs said some 1.8 million tons of Chinese aluminum remains in possession of the importer, who can sell the product in Vietnam and pay all tax obligations.
- Những quy định chưa rõ ràng rất khó để doanh nghiệp biết sản phẩm có đáp ứng được yêu cầu “sản phẩm sản xuất ở Việt Nam” hay không.
Nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về dự thảo thông tư quy định thế nào là hàng Việt Nam và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.