VietNamNet Bridge - Whether they are drought-tolerant cattle, tens of thousands of sheeps in Ninh Thuan province, central Vietnam, are at risk of death because of prolonged drought.


 


Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận đã cạn trơ đáy từ cuối tháng 4. Đây là nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha ruộng lúa, hoa màu và là nước uống cho những đàn cừu hàng chục ngàn con.

Central Vietnam is in the days of intense drought. Reservoir Thanh Son in Xuan Hai commune, Ninh Hai district, Ninh Thuan province has been dried to the bottom since late April. This is the source of water for hundreds of hectares of rice fields and crops and the drinking water for tens of thousands of sheep.


Những cánh đồng bên hồ chứa nước Thành Sơn dù đã cày ải nhưng đành bỏ hoang do thiếu nước. Hàng ngàn ha đất ở các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Thuận Nam...cũng phải bỏ hoang do không còn nước tưới tiêu.

The fields near Thanh Son reservoir were plowed but they have been abandoned due to lack of water. Thousands of hectares of land in the districts of Bac Ai, Ninh Phuoc and Thuan Nam are also left fallow due to drought.


Những người chăn cừu du mục ở Ninh Thuận cố gắng cứu lấy đàn gia súc của mình bằng cách di chuyển chúng sang những vùng chưa kiệt nước để tìm thức ăn và nước uống.

The nomad shepherds in Ninh Thuan are trying to save their livestock by moving them to the areas that have not been completely exhausted to find food and water.


Những cánh đồng vừa thu hoạch xong vụ đông- xuân là nơi lý tưởng để chăn thả đàn gia súc. Tuy nhiên, hạn hán quá khốc liệt cũng khiến lũ cừu, bò đói lả, kiệt sức.

The intense drought has made sheep and cows starving, exhausted.


Một cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận cho biết là nếu trong tháng 5 vẫn không có mưa thì nguy cơ đàn gia súc bị thiệt hại là rất lớn. Ở nhiều nơi trong tỉnh đã lác đác xảy ra hiện tượng gia súc chết vì kiệt sức.

The fields that have just been harvested are ideal for grazing cattle but they are now parched.


Ninh Thuận là tỉnh có đàn cừu lớn nhất cả nước với khoảng gần 90000 con. Dù là loại gia súc chịu được khô hạn nhưng chúng lại không sống được khi chuyển đến những nguồn nước lạ.

A local official said if there is no rain in May, sheep may die en-massive.


Những cánh đồng khô hạn nứt nẻ khiến cừu phải di chuyển nhiều để kiếm ăn nên dễ kiệt sức.

Ninh Thuan has the largest herd of sheep in Vietnam, with nearly 90,000 heads. Whether they are drought-tolerant cattle, sheeps are hard to survive if they have to move to the sites with the strange water resources.


Nắng nóng đến hơn 40 độ C khiến nhiều chú cừu phải tìm bóng râm mát để trú.


Hầu hết các nguồn nước ao, hồ, kênh mương tưới tiêu đều đã cạn khô.

Sheep have to more a lot so they are exhausted.


Đàn gia súc phải uống nước tại những vũng bùn nhỏ cọn sót lại trên những cánh đồng vừa gặt.

The heat is up to over 40 degrees C.

Cattle have to drink water in small mud puddles left on the fields after harvest season.


Để tránh cho cừu bị chết khát, người dân tìm cách mang theo nước cho đàn cừu uống. Dự báo trong vài tháng tới, hạn hán vẫn tiếp diễn khiến nhiều người chăn nuôi gia súc cực kỳ lo lắng.

Most of the ponds and canals in the region are dried up.

Shepherds have to take water with them to serve the sheep. As it is forecasted that drought will continue for the next few months, shepherds are very worried.


Người dân tìm mọi cách để cứu đàn gia súc bằng cách mua thêm rơm rạ, cỏ để tích trữ cho vài tháng tới. Giá rơm rạ đã tăng nhanh đến 1 triệu đồng 1 xe máy cày. Anh Ngư Văn Bền ở Thuận Nam phải chi 120 ngàn cho 2 bao cỏ đem về vỗ béo cho đàn cừu sắp sửa xuất bán. Nhiều người chăn nuôi ở Ninh Thuận đang hết sức lo lắng và chỉ còn biết cầu nguyện: Lạy trời mưa xuống!

They have sought ways to save their cattle by purchasing more straw and grass to accumulate for the next few months. Straw prices have rocketed to over VND1 million (nearly $50)/tractor. Farmers in Ninh Thuan are very worried and they can only pray for rains.




 

Zing