Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp 'nương tựa' chồng?

Mới đây, khi công ty của Thiên Lý bị đặt vấn đề thua lỗ triền miên nhưng vẫn được ngân hàng của chồng cấp vốn vay hàng nghìn tỉ để làm dự án, cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của cô được quan tâm trở lại.

Dương Trương Thiên Lý nổi tiếng từ khi đoạt ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Người đẹp đăng quang khi vừa tròn 19 tuổi, sau đó cô quay trở lại Mỹ tiếp tục con đường học vấn thay vì hoạt động mạnh mẽ trong showbiz Việt.

Không chỉ có nhan sắc ấn tượng, Thiên Lý còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước gia thế "không phải dạng vừa". Người đẹp 8X sinh ra trong gia đình tri thức có bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, anh chị em đều học tập và tốt nghiệp tại Mỹ.

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-1
Dương Trương Thiên Lý đoạt ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên tổ chức vào năm 2008

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-2
Người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở tuổi 19

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-3
Dương Trương Thiên Lý được đánh giá là một trong những nàng hậu có gương mặt thanh tú.

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-4

Kết hôn sớm với ông xã đại gia hơn 27 tuổi, gây xôn xao vì khối tài sản lên tới 147 tỷ đồng

Sau khi từ Mỹ trở lại làng giải trí Việt, vào tháng 8/2011, Thiên Lý gây ngỡ ngàng khi kết hôn ở tuổi 22 cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Nhà chồng Thiên Lý là gia tộc bề thế, có truyền thống về kinh doanh.

Chồng Á hậu là một trong những người con trai của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu - Trần Thị Hường (Tư Hường).

Mẹ chồng của Á hậu là bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu (đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe), là người đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường với tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Sau 2 năm từ ngày kết hôn, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất showbiz với vai trò Giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, thời điểm đó, Thiên Lý gây xôn xao khi ngân hàng Nam Á công bố cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á (tương ứng 4,92% cổ phần) có trị giá đến 147 tỷ đồng.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Dương Trương Thiên Lý từng thổ lộ: "Tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có 2 người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp, giữa vợ chồng quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc. Tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác".

Ông xã Tony Toàn (Nguyễn Quốc Toàn - PV) tham gia điều hành nhiều công ty thành viên trong tập đoàn của gia đình. Ngoài phụ giúp công việc kinh doanh nhà chồng, Á hậu còn trở thành giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô cũng đã có 2 con với người chồng đại gia.

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-5
Năm 2011, Thiên Lý kết hôn cùng chồng đại gia Tony Toàn - tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Toàn

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-6
Lên xe hoa với chồng đại gia hơn 27 tuổi, Thiên Lý từng gây xôn xao, là tâm điểm của sự chú ý

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-7
Bức hình hiếm hoi của Á hậu Thiên Lý bên bố mẹ chồng

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-8
Là một doanh nhân có ảnh hưởng rất lớn nhưng ông xã Thiên Lý là Nguyễn Quốc Toàn rất kín tiếng

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-9
Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu không ít bất động sản, nhà hàng

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-10
Tháng 4/2013, người đẹp bất ngờ được ngân hàng Nam Á công bố sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á, trị giá 147 tỷ đồng

Chuyện hi hữu: Bố chồng tố chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 30 nghìn tỷ đồng, kinh doanh thua lỗ hơn 100 tỷ đồng vào năm 2020

Vào năm 2019 cái tên Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, quan tâm khi ông Nguyễn Chấn - chồng cố doanh nhân Tư Hường - cũng chính là bố chồng của Á hậu Thiên Lý đã lên tiếng tố cáo con trai ruột cùng con dâu, cha đẻ con dâu chiếm đoạt tài sản với tổng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Bố chồng của người đẹp này mong muốn đòi lại số tiền để chia đều cho các con vì cho rằng không thể chấp nhận việc con cái bất hiếu, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình.

Tuy nhiên, sau đó vụ việc dần chìm xuống và rơi vào quên lãng. Trước lùm xùm tai tiếng này, Thiên Lý không lên tiếng đính chính hay phủ nhận.

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-11
Năm 2019, chân dài quê Đồng Tháp bất ngờ vướng vào lùm xùm khi bị ông Nguyễn Chấn - bố chồng của mình tố cáo chiếm đoạt tài sản

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-12
Ông Chấn cho rằng con dâu cùng con trai đã cố tình chiếm khối tài sản trị giá khoảng 30 nghìn tỷ đồng

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-13
Những thông tin đời tư của Á hậu Dương Trương Thiên Lý đến nay vẫn là ẩn số

Thiên Lý bị bố chồng tố chiếm 30 nghìn tỷ, sự nghiệp nương tựa chồng?-14
Vào giữa năm 2020, thông tin tổ hợp khách sạn của Dương Trương Thiên Lý lỗ sau thuế 103 tỷ đồng khiến khán giả xôn xao

Công ty vợ thua lỗ triền miên, nhưng vẫn được ngân hàng của "người chồng nương tựa" cấp vốn vay cho chạy dự án?

Sau khi dấn thân vào con đường kinh doanh và trở thành chủ sở hữu tổ hợp khách sạn, sân golf Đà Lạt từ năm 2016, Á hậu Dương Trương Thiên Lý trở nên kín tiếng hơn hẳn và dường như tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp doanh nhân.

Tháng 9/2019, Á hậu được công bố là cổ đông lớn nhất sở hữu 78% cổ phần của công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của công ty thì lại là một dấu hỏi lớn.

Theo thông tin trên báo Thanh Tra, có sự hậu thuẫn từ ngân hàng của chồng bà Dương Trương Thiên Lý, tổng tài sản của Hoàng Gia Đà Lạt nhanh chóng vượt ngưỡng 1.500 tỷ đồng vào năm 2017. Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp này sau đó đã liên tục bị thu hẹp và chỉ còn hơn 1.100 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Dù sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ đồng nhưng Hoàng Gia Đà Lạt lại kinh doanh khá "bết bát" với những khoản lỗ triền miên hàng trăm tỷ đồng. Doanh thu cũng không thể bứt lên, mức cao nhất ghi nhận vào năm 2019 cũng chưa đến 150 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018-2020, các khoản lỗ của Hoàng Gia Đà Lạt liên tục bị đào sâu qua từng năm từ 90,9 tỷ năm 2018 lên 134,8 tỷ năm 2019 và 176,1 tỷ năm 2020. Kéo theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng bị ăn mòn hết, thậm chí âm đến 360 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Về phía UBND TP Đà Lạt thông tin, thì công ty của Á hậu nợ tiền ngân sách liên tiếp 3 năm từ 2017 đến 2019 với số tiền gần 32 tỷ đồng. Trong đó nợ ngân sách gần 30,8 tỷ đồng và hơn 1,2 tỷ tiền chậm nộp. Đến thời điểm tháng 6/2021, công ty này vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nêu trên.

Dù tình hình kinh doanh được báo cáo thua lỗ liên tục như vậy, nhưng mới đây, công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt của Á hậu Dương Trương Thiên Lý vừa được xem xét để mở rộng quy mô đầu tư dự án khu nghỉ mát Đà Lạt, với tổng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ.

Tới ngày 8/3/2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) có cam kết cấp tín dụng, đồng ý xem xét cấp cho Công ty Hoàng Gia Đà Lạt số tiền gần 1.652 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục nêu trên nếu công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định.

Và được biết, ông Nguyễn Quốc Toàn, chồng của Á hậu - chính là chủ tịch HĐQT của Ngân hàng này - Nam A Bank.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/a-hau-duong-truong-thien-ly-cuoi-dai-gia-hon-27-tuoi-bi-bo-chong-to-cao-chiem-doat-30-nghin-ty-va-su-nghiep-kinh-doanh-nuong-tua-chong-162222903120026468.htm

Dương Trương Thiên Lý Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Showbiz Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao