CÁC THẢO LUẬN LIÊN QUAN:
Con tôi chỉ dùng 1/10 di động cho việc học
'Đi xe máy bị tai nạn mới... thời thượng'
'Sao lại cấm em lái xe, dùng di động?'
Bí mật ghi hình HS phạm Luật Giao thông
Họ và tên: Võ Văn Giữ
Tiêu đề: HS cấp PT sử dụng di động
Cháu là một học sinh THPT. Cháu chỉ đồng ý một phần ý kiến của bác Nguyễn Thị Hương là việc cấm học sinh đi xe máy đến trường còn điện thoại di động (ĐTDĐ) thì cháu không đồng tình.
Việc có ĐTDĐ trước hết gia đình cũng đã phải biết. Phụ huynh phải đồng ý thì con em mới dám dùng, còn gia đình không cho mà vẫn dùng thì học sinh đấy không cần phải nói thì cũng biết là thế nào.
Chẳng nhẽ gia đình không cấm được hay sao mà phải để nhà trường cấm. Trên đây chỉ là chuyện gia đình nhà bác mà không phải tất cả.
Không phải học sinh nào cũng như con bác. Nhiều khi đến giáo viên cũng cần giao tiếp với học sinh qua điện thoại mà không chỉ là học sinh với nhau. Cháu muốn nhà trường cần có những biện pháp tốt hơn mà không phải là cấm 100%.
Họ và tên: Me ngọt
Tiêu đề: Nghiêm khắc cấm học sinh mang ĐTDĐ vào lớp học
Sử dụng ĐTDĐ trong giờ học rõ ràng là thể hiện sự không tôn trọng thầy cô và các bạn khác.
Thử hỏi, nếu trong lúc giáo viên đang giảng bài mà có điện thoại của bạn nào đó reo lên, hay reo cùng lúc vài bạn. Chưa hết, còn những bản nhạc chuông “kinh dị” nữa, nó sẽ làm giờ học của các bạn bị gián đoạn, làm cho giáo viên bị...cụt hứng nếu đang giảng dạy say sưa.
Các phụ huynh bây giờ quá nuông chiều con mà không nghĩ lại: Ở thập niên 90 trở về trước làm gì có ĐTDĐ? làm gì có xe gắn máy? Rất nhiều bạn còn không có xe đạp để đi học nữa là khác, nhưng chúng ta có sao đâu, chúng ta luôn vượt khó, luôn cố gắng, trường hợp không ăn học đến nơi đến chốn chẳng qua là hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Các bạn bây giờ luôn đầy đủ nên không quên tuân theo nguyên tắc.
Nhà trường nên nghiêm khắc quy định việc “ cấm học sinh mang ĐTDĐ trong giờ học”.
Họ tên: Tiến
Tiêu đề:Nên cấm học sinh
Tôi là giáo viên THPT.
Tuần qua, theo một số học sinh là tai mắt báo lại, có 95% bạn trong lớp có điện thoại di động và rất nhiều bạn nhắn tin, nghe nhạc và thậm chí là chat trong giờ học.
Trong số có có có 3 học là chat liên tục, thậm chí có buổi là suốt 5 tiết học.
Sang thứ hai tuần vừa rồi trong tiết dạy (lớp 10) tôi phát hiện một HS dùng điện thoại để nhắn tin.
Tôi thu máy và kiểm tra thì rất bất ngờ là từ 7g00 sáng đến tiết học tôi (lúc đó khoảng 9g15- lúc tôi phát hiện) em này đã nhận không dưới 30 tin nhắn với nội dung yêu đương, hôn nhau. Thật là không thể tin được.
Tôi đã làm việc với 3 phụ huynh, cán bộ lớp và báo cáo hiệu trưởng nhưng nhà trường vẫn chưa có biện pháp gì. Theo tôi, Bộ nên cấm HS mang điện thoại di động đến trường. Các em có rất nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt GV.Họ tên: Cường
Tiêu đề: Nên cấm chăng
Về việc ghi hình mình hoàn toàn nhất trí. Nhưng câu hỏi mình đặt ra là liệu rằng cấm sử dụng điện thoại di động liệu có phải là thể hiện sự bất lực trong quản lý thông tin di động?
Chúng ta đang sống trong thời đại số, điện thoại, máy quay gần như là một. Nếu các giáo viên sợ mình bị ghi hình khi đang xử sự không đúng mô phạm, thì đừng làm vậy.
Bản thân mình cũng bước qua thời học sinh được 2 năm, và phải công nhận rằng nếu không có di động, thì thực sự quá khó để liên lạc, và cũng không sai nếu nói rằng 30% giáo viên trường mình văng tục, chửi học sinh như hát hay, và những thầy cô đó rất bảo thủ, vì họ thường là người có chức vị, sức ảnh hưởng lớn ở trường.
|
Từ tháng 3,
Hà Nội sẽ thí điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích.
|