Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Delhi (Ấn Độ) đã phát hiện được 12 loài ếch mới và 3 loài khác được cho là đã bị tuyệt chủng.

TIN LIÊN QUAN

Theo Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu (GWC), 32% loài động vật lưỡng cư được phát hiện trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, do môi trường trường sống bị thu hẹp và vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì thế, các nhà sinh vật học thuộc trường đại học Delhi hy vọng phát hiện của họ sẽ gây được sự chú ý của các nhà môi trường tới các loài lưỡng cư ở Ấn Độ và vai trò của chúng trong hệ sinh thái.

Loài ếch Jog canh giữ trứng được phát hiện ở Karnataka, Ấn Độ.

“Ếch là loài động vật có vai trò rất quan trọng không chỉ trong việc báo hiệu sự biến đổi khí hậu mà còn trong việc báo hiệu các chất ô nhiễm trong môi trường sống”, tiến sĩ Sathyabhama Das Biju, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên trang Foxnews.

Nhiều loài ếch mới được phát hiện ở Ấn Độ thuộc nhóm quý hiếm và chỉ sống ở một khu vực duy nhất. Bởi vậy, những loài này cần được bảo vệ môi trường sống nghiêm ngặt. Tuy nhiên, công tác bảo tồn của Ấn Độ chỉ tập chung vào hai loại đông vật đặc trưng của quốc gia này là voi và hổ. Những loài động vật lương cư rất ít được quan tâm khiến công việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, tiến sĩ Das Biju thừa nhận.

12 loài ếch mới được phát hiện bao gồm 3 loài ếch đêm: Một loài ếch đêm có tiếng kêu như tiếng mèo, một loài ếch đêm khổng lồ Wayanad có kích thước bằng một quả bóng chày và loài ếch đêm Jog mà cả con đực và con cái đều canh giữ trứng cho tới khi nở.
Để phát hiện được những loài ếch đêm, tiến sĩ Das Biju và các công sự của ông phải ngồi trong những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt vào buổi tối và lắng nghe tiến ếch kêu để tìm nơi trú ẩn của chúng ở dưới các hốc đá và bờ sông.

Ba loài ếch  được cho là tuyệt chủng được tái phát hiện, bao gồm loài ếch đêm Coorg được miêu tả cách đây 91 năm, nhưng sau đó các nhà khoa học đã lãng quên loài ếch này và cho là chúng đã tuyệt chủng.

Hà Hương