Những thợ săn Bigfoot (quái vật có dấu chân khổng lồ) đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh huyền thoại người tuyết Yeti thực sự tồn tại.

TIN BÀI KHÁC:


Những cái cây được xoắn lại được tìm thấy tại núi tuyết Siberia.


Các chuyên gia đã phát hiện ra những cây xoắn kỳ lạ tại một vùng hẻo lánh của Nga, điều đó cho thấy đã tồn tại một sinh vật làm ổ theo cách mà đười ươi và khỉ đột thường làm.


Những cái cây đã được xoắn lại với nhau bằng một lực mạnh để tạo thành một hình cung trong khu vực núi tuyết Siberia, phía nam Kemerovo (Nga), nơi được biết tới với tần số xuất hiện thường xuyên của "người rừng".


Nhà sinh vật học John Bindernagel (69 tuổi) cho biết: "Chúng tôi không cảm thấy những cái cây mà chúng tôi đã nhìn thấy tại Siberia là do người hay một loài động vật có vú làm. Những cây xoắn như vậy đã từng được quan sát tại Bắc Mỹ và chúng phù hợp với giả thiết rằng đó là ổ của Bigfoot.Những cái ổ mà chúng tôi nhìn thấy được làm xung quanh những cây xoắn lại với nhau thành hình vòng cung".


"Quái vật có dấu chân khổng lồ" giống vượn được cho là sống trong những khu rằng tại Bắc Mỹ và Nga. Trong khi đó, một sinh vật tương tự có tên "người tuyết" Yeti (theo tiếng Tây Tạng là gấu đá) được cho là sống tại dãy Himalaya thuộc Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng.


Tiến sỹ Bindernagel đã kêu gọi các nhà khoa học nghiên cứu về những bằng chứng trên nhưng đều bị gạt đi. "Tôi đã gần 70 tuổi và không còn đủ thời gian để làm điều này nữa".


Trước đó, giáo sư Jeffrey Meldrum, đến từ đại học bang Idaho giới thiệu hiện vật dấu chân của Yeti được phát hiện vào tháng 9 năm 2006. Năm 2010, những dấu tích mới về loài Yeti “phương Đông” cũng được tìm thấy ở một khu rừng cổ ở Trung Quốc sau khi các thợ săn bẫy được sinh vật nhiều lông ở tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, sau đó họ lại cho rằng đó là loài gấu.


Sầm Hoa (Theo The sun)