Sau khi kiểm tra và phát hiện một số đôi giày dán keo bị hở, viên chủ quản đã quát mắng, chửi bới rồi thản nhiên đổ lọ keo 502 vào lòng bàn tay một nữ công nhân, bắt ép hai tay lại khiến cô ngất lịm.

TIN BÀI KHÁC
Cặp đôi Xoay-Linh bất ngờ rời cặp đôi hoàn hảo
Những biến dạng hãi hùng của tình yêu

Hà Nội: Một thanh niên bị tàu hỏa cán đứt lìa

Clip GS Xoay bị 'Đường cong' Phương Linh mê hoặc

Đỉa tràn lan, rắc vôi cũng không chết


Sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 26/11 tại Công ty giầy Hong Fu Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm này, công nhân sắp nghỉ làm để ăn trưa, viên chủ quản A Vương (người Trung Quốc) đi kiểm tra khâu hoàn thiện sản phẩm thì thấy một số đôi giày dán keo bị hở. Thấy chị Lê Thị Phương (25 tuổi), ca trưởng khâu hoàn chỉnh (cũng đang đi kiểm tra các công nhân khâu dán giầy dép), ông Vương liền mạt sát, tay lăm lăm lọ keo 502 ép dính keo vào lòng bàn tay chị. Quá hoảng sợ, nạn nhân ngất lịm, phải đi cấp cứu. Hai công nhân khác cũng bị ngất xỉu vì quá sợ hãi.

Hiện, cả ba chị đều được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Chị Phương như “chết đi sống lại” sau sự việc kinh hoàng (nguồn: Dantri)

Sau khi được các bác sĩ nỗ lực kịp thời tách hai bàn tay và chăm sóc nhiều giờ, tới tối ngày 26/11, chị Phương mới tỉnh dậy trong tình trạng hoảng loạn. Trên Dân trí, chị bàng hoàng kể: “Tôi đang bất thần chưa biết sự việc gì xảy ra thì ông Vương đã đổ cả nắp lọ keo 502 vào tay tôi, sau đó ép hai tay tôi lại với nhau để cho keo dính chắc hơn rồi bỏ đi chỗ khác”.

Ngoài ra, chị Phương còn cho biết, khi thấy chị đau đớn kêu khóc thảm thiết, những người đang làm việc cùng ca đã chạy đến can ngăn nhưng không được, còn bị ông này lăng mạ, mạt sát. Hàng nghìn công nhân chứng kiến vụ việc đều cầu xin nhưng ông ta không hề mảy may rung động.

Chiều ngày 26/11, hàng trăm công nhân nhà máy đã đình công vì quá phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của viên chủ quản.

Hàng trăm công nhân đình công vì quá phẫn nộ (nguồn: VnMedia)

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Được biết, lãnh đạo Công ty giầy Hong Fu đã thừa nhận việc làm của nhân viên A Vương là sai phạm và đã đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Sự việc cũng gây bức xúc cho các cơ quan chức năng và người dân. Mọi ý kiến đều cho rằng, cần xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm quyền lao động trắng trợn và phi đạo đức như thế này.

Được biết, Công ty giày Hong Fu Việt Nam là công ty liên doanh với Đài Loan (Trung Quốc), chuyên sản xuất mặt hàng giày xuất khẩu, mới đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long từ đầu năm 2011 với quy mô hơn 2000 công nhân. Tháng 3 vừa qua, tại Công ty này cũng đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến gần 200 công nhân phải đi cấp cứu.

Thủy Anh (tổng hợp)