Người đẹp Teresa Scanlan đã xuất sắc vượt qua 52 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2011 khi mới 17 tuổi.

TIN BÀI KHÁC

Teresa Scanlan là hoa hậu trẻ nhất nước Mỹ trong vòng 73 năm qua sau khi đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Mỹ lần thứ 90, diễn ra tại resort Planet Hollywood, Las Vegas vào tối 15/1 vừa qua.

Ngoài vương miện hoa hậu, Scanlan còn đoạt học bổng trị giá 50.000 USD và trở thành gương mặt đại diện cho nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2011 diễn ra vào cuối năm nay tại thành phố Sanya (Trung Quốc).

Trước khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Teresa Scanlan từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu bang Nebraska vào hồi tháng 6. Trước đó cô đã tốt nghiệp trung học tại trường Scottsbuff, thành phố Gering ở miền Nam Nebraska khi mới 16 tuổi và từng đoạt giải thưởng tài năng trong cuộc thi piano.

Sau đêm đăng quang, Scanlan chia sẻ cô đang có kế hoạch trở thành một luật sư và xa hơn có thể trở thành chính trị gia. Tuy nhiên cô cho biết trước mắt sẽ dành thời gian một năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoa hậu của mình.

“Tôi sẽ đi khắp nước Mỹ để nói chuyện về sự ảnh hưởng của việc rối loạn ăn uống đối với thế hệ trẻ”, Teresa Scanlan hào hứng nói.

Á hậu thứ nhất là Miss Arkansas - Alyse Eady với giải thưởng 25.000 USD. Người về thứ ba Miss Hawaii - Jalee Fuselier nhận 20.000 USD.

Hãy cùng ngắm nhìn vẻ yêu kiều của tân Hoa hậu Mỹ 2011:











Thiên Thư (Theo AP, Getty Image)