Một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị chính con gà chọi của mình giết chết bằng một cú đá chí mạng vào vùng cổ.


TIN BÀI KHÁC


Cảnh sát Ấn Độ đã bắt một con gà trống được cho là thủ phạm gây ra cái chết của anh Singrai Soren.

Anh Singrai Soren đã bị con gà chọi này đá thủng cổ họng.

Theo các nhân chứng, vì bị ép vào sới để thi đấu, con gà chọi này có thể đã tức giận và bất ngờ đá vào cổ của chủ nó.


Một trận thi đấu chọi gà (Ảnh: The Sun)
Anh Singrai Soren đã bị lưỡi dao sắc được buộc vào cựa của con gà chọi khứa ngang cổ. Những con gà chọi ở đây thường được buộc thêm một lưỡi dao cạo rất sắc ở cựa nhằm tăng tính sát thương cho đối thủ.

Một người bạn của nạn nhân, tên là Dasai, cho biết: “Con gà đã nhiều lần chạy ra khỏi sới, nhưng Soren đã ép con gà của mình phải thi đấu cho dù nó đã gần như kiệt sức vì trước đó đã thi đấu liên tục. Điều này khiến con gà cảm thấy khó chịu và bất ngờ tấn công anh ta".

Mọi người tại sới chọi gà này chỉ phát hiện ra tai nạn khi thấy máu chảy rất nhiều ở cổ của Singrai Soren. Người đàn ông này đã tử vong sau đó do vết cứa vào đúng vào động mạnh chủ.

Thu Hằng (Theo The Sun)