- Được tan học sớm một tiếng, học sinh THPT ở thủ đô đã không còn quá mệt mỏi và vui mừng vì kịp về ăn bữa tối cùng gia đình. Tuy nhiên, giờ tan học cũng là lúc mật độ phương tiện đang cao nên làm gia tăng ùn ứ.
Theo ghi nhận của VietNamNet, học sinh tan học sau 18h cùng lúc với mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường đang cao nên nhiều điểm xảy ra ùn ứ, như tại đường Trường Chinh,Tây Sơn, Láng, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc…

Phụ huynh đứng dưới lòng đường Láng đón con đi học về


Môn học cuối ngày, ánh sáng vẫn đủ để tập quân sự.



18h học sinh bắt đầu ra về khi trời vẫn còn sáng.
Nhưng đường phố rất đông đúc và đang đông thêm.










Không còn vẻ mệt mỏi, học sinh cấp 3 vui mừng vì đươc về sớm 1 tiếng so với tuần trước.





18h tan học về nhà cũng là lúc mật độ người tham gia giao thông rất cao.

Gây ùn ở một số đường có nhiều trường học như phố Chùa Bộc
Cảnh tắc đường giữa ngã tư Trần Đại Nghĩa và Lê Thanh Nghị kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ - Ảnh: Minh Trang

Đường Trường Chinh sau 18h, mật độ người tham gia giao thông rất đông.

Đường Láng các phương tiện ùn ứ kéo dài



Nhiều học sinh chạy xe đạp trên vỉa hè vì tắc đường.

Ngã tư Tây Sơn – Thái Hà lúc 19h vẫn còn rất đông.

Phố Tây Sơn nhìn từ trên cầu vượt bộ hành lúc 19h

Xe thô sơ len lỏi giữa 2 làn ô tô trên phố Chùa Bộc

Trên đường Nguyễn Trãi, hàng dài học sinh, sinh viên chen chân lê xe buýt sau giờ tan học.

Phạm Hải