- Ngày 1-2 Hà Nội đã thực hiện đổi giờ học, giờ làm. Chưa thể đánh giá chính xác phương án này có hiệu quả không, nhưng ít nhiều việc đổi giờ đã gây xáo trộn nhỏ về thời gian tại nhiều gia đình. Cùng xem lại toàn cảnh việc thay đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội.
'Đổi giờ học làm gia đình tôi phát điên lên!'
"Ngày thứ 2 đổi giờ cả nhà tôi như phát điên lên, khi xe bus hết giờ chạy mà con tôi chưa về, điện thoại không liên lạc được".
 
Chuyện 'dở khóc dở cười' sau ngày đổi giờ học
Việc đổi giờ học, giờ làm đã khiến toàn bộ nếp sinh hoạt của người dân đảo lộn, trong những cảnh ấy đã xảy ra không ít chuyện bi hài.
 
Trẻ mầm non đói lả vì đổi giờ... về
Nhiều trường mầm non, tiểu học “om” học sinh đến đúng 17h30 mới cho đón đang gây ra những bức xúc cho phụ huynh vì giữ trẻ đến tầm đó thì trẻ mệt và đói
 
Hà Nội sẽ tan ca học chiều lúc 18h
Từ ngày 13/2 (tức thứ hai tuần tới) giờ kết thúc ca chiều của học sinh THPT sẽ là 18h, thay vì 19h như hiện nay. Quy định chính thức được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ngày 8/2.
 
Điều chỉnh giờ tan THPT xuống 18h?
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đồng ý giao cho Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét điều chỉnh lùi thời gian tan học của cấp THPT xuống 18h hàng ngày.

Tan trường... lúc lặn mặt trời
Nhiều gia đình thuê xe ôm đưa đón con đi học, học sinh đứng chật cứng căng - tin ăn điểm tâm tối vì Hà Nội thay đổi giờ học từ 1/2.
 
'Nhốt' học sinh sẽ rút lại đến 18h
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho hay cơ quan quản lý này đã nhận được nhiều kiến nghị nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h thay vì 19h như đang thực thi lịch đổi giờ học hiện nay.
 
Sở GTVT Hà Nội: Đổi giờ đã giảm ùn tắc đáng kể
“Tình hình giao thông đi lại trên các tuyến đường của thành phố được cải thiện, trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc có đông nhưng không tắc nghẽn, mật độ giao thông trong giờ cao điểm đã giảm đáng kể”.
 
Cơ hội kiếm thêm nhờ đổi giờ làm
(VEF.VN) - Tìm sinh viên để đưa đón, chăm sóc con cái đang trở thành nhu cầu lớn của nhiều bậc phụ huynh là công chức. Và đây là cơ hội kiếm thêm cho nhiều người, nhất là học sinh, sinh viên khi thay đổi giờ học, giờ làm.
 
Đưa con đi dạo trong mưa rét chờ vào lớp
Việc đổi giờ học đang thực sự là trở ngại của những gia đình có từ 2 con trở lên. Do các cấp học khác nhau, giờ học cũng khác nhau nên việc đưa đón con cái của người dân bỗng phát sinh nhiều chuyện bi hài.
 
Đổi giờ học: Vạ vật nghỉ, cuống cuồng tan
Trong ngày đầu tiên đổi giờ học giờ làm đã có những chuyện “dở khóc dở cười” phát sinh do người dân chưa thích ứng với nhịp sống mới.
 
Bi hài trong ngày đầu đổi giờ học, giờ làm
Có không ít những tình huống chuyện bi hài, khó xử của học sinh, phụ huynh và giáo viên trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới về thay đổi giờ học giờ làm.
 
Đổi giờ học, mẹ vui bố bực
Việc lùi giờ học đến 8h đã đem đến niềm vui cho nhiều bà mẹ vì không phải cập rập như trước. Tuy nhiên, cũng gây xáo trộn trong không ít gia đình vốn kiệm thời gian.
 
Điểm nóng ùn tắc trong ngày đầu đổi giờ học, làm
Khác với những ngày trước, hôm nay (1/2) ngày đầu tiên đổi giờ học, giờ làm vào giờ tan tầm giao thông trên các tuyến đường được cho là điểm nóng đã không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như mọi hôm.
 
Clip Táo quân bàn chuyện đổi giờ
Xem Táo giao thông và Táo giáo dục nói về việc đổi giờ học, giờ làm.
 
Đổi giờ học, trường cấp 3 sẽ mở lớp trông trẻ
Ngày đầu thực hiện việc đổi lịch học đã phát sinh nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Lâm, phó Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên dự trù khả năng "phải mở lớp trông trẻ ở trường cấp III...."
 
Đi lại ngày đầu đổi giờ học, làm: Chỉ ùn ứ
Ghi nhận và đánh giá ban đầu về tình hình giao thông Hà Nội trong buổi sáng đầu tiên đổi giờ học, giờ làm...
 
Đổi giờ, bất an thời gian
“Ai đón con cho mình? Con mình học tiểu học, muộn nhất 17h30 phải đón, khi đó mình vẫn đang phải ở trường, chồng đang đi làm, con lớn học THPT thì đang đi học”.
 
Đổi giờ học và làm: Dậy sớm, tắc sớm
Ghi nhận nhanh của PV VietNamNet về ngày đầu đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội...
 
Nóng trong ngày: Hà Nội đổi giờ làm, giờ học
Miền Bắc đón 2 đợt lạnh; đổi giờ học, bộn bề lo lắng; hình ảnh đầm bãi nhà Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế; miền Trung sốt vé tàu, xe vào Nam; viêm não mô cầu tấn công nhiều trẻ em; nhiều ĐH công bố tuyển khối A1...
 
Đổi giờ học, giờ làm: Loay hoay ứng phó
Sáng nay (1/2), Hà Nội đã thực hiện thay đổi giờ làm, nhiều gia đình đã phải loay hoay tìm cách để thích nghi với giờ giấc sinh hoạt mới.
 
Đổi giờ học, giờ làm: Bộn bề lo lắng
Bắt đầu từ ngày mai (1/2), Hà Nội sẽ đổi giờ học, giờ làm. Nhưng đến thời điểm này, thông tin cụ thể về việc đổi giờ học giờ làm, đặc biệt là giờ học đang gây nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh.
 
Đổi giờ học, 'phút 89' vẫn lơ mơ
Từ ngày 1/2, Hà Nội sẽ tiến hành đổi lịch học ở 12 quận huyện. Thế nhưng sát ngày thực hiện (30/1), nhiều phụ huynh và giáo viên vẫn ngạc nhiên với thay đổi sát sàn sạt này.
 
Đổi giờ làm, giờ học: Vừa làm vừa 'nghe ngóng'
“Nếu chúng ta cứ ngồi bàn mà không vận động thì sẽ không giải quyết được vấn đề ùn tắc, chi bằng trên cơ sở phương án Hà Nội trình Chính phủ thì cứ thực hiện và từ thực tế sẽ có điều chỉnh cho hợp lý”
 
Hà Nội: Đổi giờ làm giờ học, tăng chuyến xe buýt
“Chúng tôi sẽ tăng chuyến, lượt và tổ chức thêm 6 tuyến buýt nhanh để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khi giờ học và giờ làm thay đổi từ 1/2”.
 
Hà Nội đổi giờ học từ tháng 2
Từ ngày 1/2 /2012, các trường học, tổ chức, cơ quan, trung tâm thương mại ở 10 quận và 2 huyện thuộc TP Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm. Theo giờ mới, học sinh và giáo viên sẽ có thời gian ở trường nhiều hơn.
 
Cấm xe máy, đổi giờ làm có giải được nạn tắc đường?
Giao thông ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng, và gần đây nhất, những giải pháp của Bộ trưởng Đinh La Thăng lại làm cho vấn đề này nóng hơn.
 
Hà Nội muốn đổi giờ làm từ tháng 1/2012
Tuần tới, HĐND TP Hà Nội sẽ bàn các phương án đổi giờ làm việc, học tập ở 10 quận và 2 huyện để giảm tắc đường, sau đó Chính phủ sẽ quyết định, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2012.
 
Nóng trong ngày: HN trình phương án đổi giờ
ĐBQH muốn biết lương lãnh đạo ngành điện; Xe tải lao xuống vực, 6 người tử vong; Bộ trưởng Thăng lại “trảm” cấp dưới; HN trình phương án đổi giờ; Giá vàng giảm mạnh; Thêm thông tin vụ osin bị giết tại nhà chủ; Dẹp loạn taxi ở Sài Gòn…
 
Hà Nội trình phương án đổi giờ mới
Chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký văn bản gửi Thành ủy Hà Nội phương án đổi giờ mới.
 
Trường đầu tiên ở Hà Nội thay đổi giờ học
Lo ngại trước tình hình tắc đường, học sinh đi học muộn…ngày 9/11, trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ thay đổi giờ học.
 
HN đổi giờ làm, hãng xe buýt lo thiếu xe
"Nếu phương án lệch giờ được Chính phủ thông qua và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/12 thì Transerco sẽ không kịp điều chuyển và phân bố đủ lượng xe buýt phục vụ hành khách”.
- Ngày 1-2 Hà Nội đã thực hiện đổi giờ học, giờ làm. Chưa thể đánh giá chính xác phương án này có hiệu quả không, nhưng ít nhiều việc đổi giờ đã gây xáo trộn nhỏ về thời gian tại nhiều gia đình. Cùng xem lại toàn cảnh việc thay đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội: Đổi giờ đã giảm ùn tắc đáng kể
“Tình hình giao thông đi lại trên các tuyến đường của thành phố được cải thiện, trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc có đông nhưng không tắc nghẽn, mật độ giao thông trong giờ cao điểm đã giảm đáng kể”.
 
Cơ hội kiếm thêm nhờ đổi giờ làm
(VEF.VN) - Tìm sinh viên để đưa đón, chăm sóc con cái đang trở thành nhu cầu lớn của nhiều bậc phụ huynh là công chức. Và đây là cơ hội kiếm thêm cho nhiều người, nhất là học sinh, sinh viên khi thay đổi giờ học, giờ làm.
 
Đưa con đi dạo trong mưa rét chờ vào lớp
Việc đổi giờ học đang thực sự là trở ngại của những gia đình có từ 2 con trở lên. Do các cấp học khác nhau, giờ học cũng khác nhau nên việc đưa đón con cái của người dân bỗng phát sinh nhiều chuyện bi hài.
 
Đổi giờ học: Vạ vật nghỉ, cuống cuồng tan
Trong ngày đầu tiên đổi giờ học giờ làm đã có những chuyện “dở khóc dở cười” phát sinh do người dân chưa thích ứng với nhịp sống mới.
 

 
Bi hài trong ngày đầu đổi giờ học, giờ làm
Có không ít những tình huống chuyện bi hài, khó xử của học sinh, phụ huynh và giáo viên trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới về thay đổi giờ học giờ làm.
 
Đổi giờ học, mẹ vui bố bực
Việc lùi giờ học đến 8h đã đem đến niềm vui cho nhiều bà mẹ vì không phải cập rập như trước. Tuy nhiên, cũng gây xáo trộn trong không ít gia đình vốn kiệm thời gian.
 
Điểm nóng ùn tắc trong ngày đầu đổi giờ học, làm
Khác với những ngày trước, hôm nay (1/2) ngày đầu tiên đổi giờ học, giờ làm vào giờ tan tầm giao thông trên các tuyến đường được cho là điểm nóng đã không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như mọi hôm.
 
Clip Táo quân bàn chuyện đổi giờ
Xem Táo giao thông và Táo giáo dục nói về việc đổi giờ học, giờ làm.
 
Đổi giờ học, trường cấp 3 sẽ mở lớp trông trẻ
Ngày đầu thực hiện việc đổi lịch học đã phát sinh nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Lâm, phó Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên dự trù khả năng "phải mở lớp trông trẻ ở trường cấp III...."
 
Đi lại ngày đầu đổi giờ học, làm: Chỉ ùn ứ
Ghi nhận và đánh giá ban đầu về tình hình giao thông Hà Nội trong buổi sáng đầu tiên đổi giờ học, giờ làm...
 
Đổi giờ, bất an thời gian
“Ai đón con cho mình? Con mình học tiểu học, muộn nhất 17h30 phải đón, khi đó mình vẫn đang phải ở trường, chồng đang đi làm, con lớn học THPT thì đang đi học”.
 
Đổi giờ học và làm: Dậy sớm, tắc sớm
Ghi nhận nhanh của PV VietNamNet về ngày đầu đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội...
 
Nóng trong ngày: Hà Nội đổi giờ làm, giờ học
Miền Bắc đón 2 đợt lạnh; đổi giờ học, bộn bề lo lắng; hình ảnh đầm bãi nhà Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế; miền Trung sốt vé tàu, xe vào Nam; viêm não mô cầu tấn công nhiều trẻ em; nhiều ĐH công bố tuyển khối A1...
 
Đổi giờ học, giờ làm: Loay hoay ứng phó
Sáng nay (1/2), Hà Nội đã thực hiện thay đổi giờ làm, nhiều gia đình đã phải loay hoay tìm cách để thích nghi với giờ giấc sinh hoạt mới.
 
Đổi giờ học, giờ làm: Bộn bề lo lắng
Bắt đầu từ ngày mai (1/2), Hà Nội sẽ đổi giờ học, giờ làm. Nhưng đến thời điểm này, thông tin cụ thể về việc đổi giờ học giờ làm, đặc biệt là giờ học đang gây nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh.
 
Đổi giờ học, 'phút 89' vẫn lơ mơ
Từ ngày 1/2, Hà Nội sẽ tiến hành đổi lịch học ở 12 quận huyện. Thế nhưng sát ngày thực hiện (30/1), nhiều phụ huynh và giáo viên vẫn ngạc nhiên với thay đổi sát sàn sạt này.
 
Đổi giờ làm, giờ học: Vừa làm vừa 'nghe ngóng'
“Nếu chúng ta cứ ngồi bàn mà không vận động thì sẽ không giải quyết được vấn đề ùn tắc, chi bằng trên cơ sở phương án Hà Nội trình Chính phủ thì cứ thực hiện và từ thực tế sẽ có điều chỉnh cho hợp lý”
 
Hà Nội: Đổi giờ làm giờ học, tăng chuyến xe buýt
“Chúng tôi sẽ tăng chuyến, lượt và tổ chức thêm 6 tuyến buýt nhanh để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khi giờ học và giờ làm thay đổi từ 1/2”.
 
Hà Nội đổi giờ học từ tháng 2
Từ ngày 1/2 /2012, các trường học, tổ chức, cơ quan, trung tâm thương mại ở 10 quận và 2 huyện thuộc TP Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm. Theo giờ mới, học sinh và giáo viên sẽ có thời gian ở trường nhiều hơn.
 
Cấm xe máy, đổi giờ làm có giải được nạn tắc đường?
Giao thông ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng, và gần đây nhất, những giải pháp của Bộ trưởng Đinh La Thăng lại làm cho vấn đề này nóng hơn.
 
Hà Nội muốn đổi giờ làm từ tháng 1/2012
Tuần tới, HĐND TP Hà Nội sẽ bàn các phương án đổi giờ làm việc, học tập ở 10 quận và 2 huyện để giảm tắc đường, sau đó Chính phủ sẽ quyết định, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2012.
 
Nóng trong ngày: HN trình phương án đổi giờ
ĐBQH muốn biết lương lãnh đạo ngành điện; Xe tải lao xuống vực, 6 người tử vong; Bộ trưởng Thăng lại “trảm” cấp dưới; HN trình phương án đổi giờ; Giá vàng giảm mạnh; Thêm thông tin vụ osin bị giết tại nhà chủ; Dẹp loạn taxi ở Sài Gòn…
 
Hà Nội trình phương án đổi giờ mới
Chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký văn bản gửi Thành ủy Hà Nội phương án đổi giờ mới.
 
Trường đầu tiên ở Hà Nội thay đổi giờ học
Lo ngại trước tình hình tắc đường, học sinh đi học muộn…ngày 9/11, trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ thay đổi giờ học.
 
HN đổi giờ làm, hãng xe buýt lo thiếu xe
"Nếu phương án lệch giờ được Chính phủ thông qua và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/12 thì Transerco sẽ không kịp điều chuyển và phân bố đủ lượng xe buýt phục vụ hành khách”.