Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người thiệt mạng, BHXH Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi BHXH TP. Hà Nội.

Trong công văn này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những mất mát tới gia đình người bị nạn.  Ngành BHXH Việt Nam quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân ở mức 3 triệu đồng với mỗi người tử vong, 2 triệu đồng với mỗi người bị thương. Kinh phí được trích từ quỹ phúc lợi tập trung của ngành.

Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Ảnh: Đình Hiếu)

 Lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH thành phố Hà Nội khẩn trương, tập trung thực hiện các nội dung sau: 

Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tạo mọi điều kiện, đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật… để hỗ trợ, chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Giải quyết nhanh nhất, sớm nhất chế độ mai táng phí và chế độ tuất đối với người tham gia BHXH là nạn nhân trong vụ cháy theo quy định.