công thương

Cập nhập tin tức công thương

Khi ngọn cờ cải cách thể chế được phất lên

Cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những quyết tâm bền bỉ của Chính phủ trong suốt các năm qua, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công nghiệp - Thương mại: Hai động lực tăng trưởng kinh tế

Nửa đầu năm 2018 kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, tiếp tục ghi nhận động lực tăng trưởng đến từ công nghiệp và thương mại

Một năm, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày

Con số này được Thanh tra Chính phủ tiết lộ mới đây trong kết luận về việc quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2012-2016.

'Lấy đá ghè chân mình' và món nợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Năm mới đến, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đang gặp nhiều thách thức rất lớn để gây dựng trở lại niềm tin ở một bộ nhiều vấn đề nóng nhất dư luận năm qua.

'Sếp' lớn ngành Công thương đi nước ngoài mất hút

Phó TGĐ Tổng công ty Điện lực dầu khí đã xin nghỉ phép, đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.

Vén màn thua lỗ tại PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh

Việc dùng tiền dự án cho vay cá nhân, quản lý đầu tư lỏng lẻo xuất hiện khá phổ biến tại nhiều đơn vị thành viên của PVC phần nào lý giải vì sao đơn vị này thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng...

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Dấu hiệu 'cố ý làm trái', gây thất thoát 3.200 tỷ

Đến nay, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.

Ghế TGĐ Sabeco: Bộ Công thương bỏ trống chờ "Thần đồng quản trị doanh nghiệp"?

Doanh nghiệp bia có sản lượng lớn nhất này đang rất đủng đỉnh trên đường lựa chọn nhân sự cho vị trí Tổng giám đốc.

Con đường làm sếp của con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Một người chưa từng một ngày kinh doanh được giao đứng đầu doanh nghiệp lớn. Người khác được tập đoàn "xin" về để trẻ hóa lãnh đạo, dù thành tích thua lỗ ở doanh nghiệp trước.

Nỗi sợ Dung Quất, món nợ lọc dầu

Nếu hạ thấp thuế nhập khẩu xăng dầu như lọc dầu Dung Quất mong muốn thì Nhà nước sẽ phải bù giá cho nhà máy này. Nếu không, những công trình tỷ USD này sẽ đóng cửa.

Lọc dầu Dung Quất nguy cơ dừng sản xuất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại tiếp tục phải đối mặt nguy cơ phải dừng, do không cạnh tranh nổi với xăng dầu nhập khẩu từ ASEAN dù đã giảm giá bán.

Dầu giảm 1 USD, ngân sách hụt 1,5 nghìn tỷ

Nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng thì doanh thu của Tập đoàn dầu khí quốc gia sẽ giảm 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm 560 tỷ đồng và nộp ngân sách giảm 1.500 tỷ đồng.

Vì sao giá điện chưa bao giờ giảm?

Góc nhìn thẳng trao đổi với ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cửa hàng tiện lợi: Nhanh tay 'cắt cổ' khách hàng

Cửa hàng tiện lợi sạch đẹp, vị trí thuận lợi ngày càng hút khách.... Nhưng vào hàng tiện lợi, khách hàng thường chịu cái giá đắt hơn 5-10% thậm chí đến 30%.

Chốt 4 Bộ trưởng đăng đàn chất vấn

Bốn Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn gồm: Bộ NN&PTNT, Công thương, Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo.

5 bộ trưởng được đề xuất trả lời chất vấn

Danh sách 5 Bộ trưởng được Thủ tướng, UBTVQH đề xuất để trình QH xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9.

Khi bộ 'uống sữa', bán dưa, mua hàng

Theo các chuyên gia, khi hội nhập các ưu đãi của Chính phủ với ngành, lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu đều đối mặt nguy cơ bị kiện chống trợ cấp, nếu thua sẽ bị áp thuế rất cao

Kiểm điểm nghiêm khắc vụ ô nhiễm nhiệt điện ở Bình Thuận

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu EVN, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nghiêm khắc kiểm điểm vụ phát tán tro xỉ, tuyệt đối không để tái diễn, gây ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống người dân.

Xăng, điện lên giá vẫn không lo lạm phát

Kiểm soát lạm phát hiện nay không còn là vấn đề lớn. Dù giá điện, xăng đầu tăng nhưng CPI 6 tháng đầu năm được dự báo chỉ tăng 1-1,1%.

Từ 16/3: Giá điện tăng 7,5%, lên 1.622 đồng/kWh

 Điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh và thời điểm điều chỉnh giá bán điện từ ngày 16/3/2015.