dầu gội đầu

Cập nhập tin tức dầu gội đầu

Dầu gội đầu Newgi.C 100ml bị đình chỉ, thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý dược vừa có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Y Lang dầu gội đầu Dầu gội đầu Newgi.C 100ml do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Thu hồi dầu gội đầu Newgi.C vượt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật

Lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C 100ml do Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam Thơ đã bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Hairburst - Bí quyết chăm sóc mái tóc khô xơ mùa nóng

Hè về rồi, các nàng rất chú ý tới da và mắt nhưng đôi khi lại bỏ quên mái tóc cũng mỏng manh và cần chăm sóc. Hairburst Việt Nam mách cách giúp bạn chăm sóc mái tóc suôn mượt, óng ả.

Lạc vào ‘ma trận’ hóa mỹ phẩm

Nhiều đối tượng đã trà trộn vào thị trường các sản phẩm giả nhãn mác, giả xuất xứ từ các thị trường lớn này hòng trục lợi, đánh lừa người tiêu dùng.

Những hóa chất cần tránh trong các sản phẩm chăm sóc bé

Ngay từ khi ra đời, trẻ đã có nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất không an toàn, tiềm ẩn trong chính các sản phẩm sữa tắm, gội, nước giặt, nước rửa bình…

Phát hiện điểm tập kết hơn 400 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc không rõ nguồn gốc

Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Hà Nội vừa tiến hành thu giữ hơn 400 sản phẩm Mỹ phẩm chăm sóc tóc nghi nhập lậu tại Chung cư Hà Đô, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiêu hủy nhiều đồ chơi trẻ em, thực phẩm đã qua chế biến không đủ điều kiện lưu thông

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa nhập lậu không được phép lưu thông trên thị trường.

Lan Hương, Hồng Vân ‘khẩu chiến’ trong clip mới

Trong một video clip mới đây, cuộc “đối đầu” giữa "cao thủ chăm tóc" Hồng Vân và "cao nhân hàng xịn" Lan Hương tưởng như không hồi kết cuối cùng cũng được hóa giải khi cả hai tìm được tiếng nói chung.

Phát hiện hoá chất gây ung thư trong các sản phẩm tắm gội

Hóa chất 1,4-dioxane được tìm thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm tắm gội như sữa tắm, dầu thơm và xà phòng có khả năng gây ung thư ở người.

Chuyên gia tóc tiết lộ mỗi tuần nên gội đầu mấy lần

Bạn có thể gội đầu một cách nhẹ nhàng nhiều lần mỗi tuần, thậm chí hàng ngày. Song, nếu bạn gội đầu mạnh tay, dù chỉ 1 lần/tuần cũng là quá nhiều đối với mái tóc của bạn.

Tại sao nên tránh dùng dầu gội đầu 2 trong 1?

Nhiều người chuộng dầu gội đầu 2 trong 1 (kết hợp dầu gội và dầu xả trong một sản phẩm), vì chúng giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, đây là thói quen "tiện nhưng không lợi".