Chị Tạ Thị Nụ (39 tuổi, xóm Thiện Xuân, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có khuôn mặt đượm buồn, già trước tuổi. Chị cho biết bản thân đang sống những tháng ngày vất vả cùng cực. Chồng qua đời do bạo bệnh, một mình chị gắng gượng chăm sóc 2 con nhỏ cùng người bố chồng mắc bệnh nan y.

Ông Phúc phải thở 2 bình oxy/ngày để duy trì sự sống

Biến cố bắt đầu xảy đến với gia đình chị Nụ vào tháng 11/2017. Thời điểm đó, chồng chị là anh Đỗ Văn Thọ xuất hiện triệu chứng đau họng, đau đầu kéo dài. Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai phát hiện anh bị ung thư amidan di căn vào hạch.

Nghe tin chồng mắc bệnh hiểm nghèo, chị Nụ hết sức bàng hoàng bởi từ trước đến nay, anh Thọ vẫn khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Kể từ giờ phút đó, chị phải "đổi vai" cho anh. trở thành trụ cột trong gia đình.

Anh Thọ nhanh chóng nhập viện phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó tiến hành hóa trị, xạ trị nhằm ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Bệnh của anh đã bước vào giai đoạn rất nặng, phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm lên đến hơn 70 triệu đồng/tháng. Khi đó, chị Nụ chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới vay được hơn 100 triệu đồng lo cho chồng chữa bệnh.

Tuy nhiên, bệnh tình chuyển biến nặng dần, đến tháng 6/2020 hết phác đồ điều trị anh trở về nhà. Chỉ khoảng 1 tháng sau, anh Thọ qua đời trong sự thương tiếc vô vàn của cá gia đình.

Chồng ra đi để lại gánh lo 2 đứa con nhỏ đang độ tuổi đi học. Không những thế, chị Nụ còn chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau liên miên. Bố chồng là ông Đỗ Văn Phúc (SN 1960) mắc một loạt bệnh hiểm nghèo như viêm phổi tắc nghẽn, suy tim suốt 10 năm nay. Còn con trai nhỏ mới 6 tuổi nhưng đã bị bệnh tiểu đường bẩm sinh.

Ông Đỗ Văn Phúc và cháu nội 6 tuổi cùng mắc căn bệnh nan y

Người goá phụ tháng nào cũng vất vả bế con lên bệnh viện tiêm thuốc lại đưa bố chồng nhập viện liên tục. Đến khi tình trạng của ông Phúc trở nặng, gia đình cũng không còn lo đủ kinh tế nữa, chị đành xin đưa bố về nhà thở oxy qua ngày. Mỗi ngày hết hơn 1 bình oxy, trung bình tiền thuốc và chi phí cho ông Phúc tốn đến 10 triệu đồng/tháng.

“Lúc đầu tôi còn thắc mắc tại sao con tôi mới 6 tuổi đã bị bệnh tiểu đường. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết bệnh của con có thể do gen di truyền. Giờ hàng tháng tôi phải đưa con đi bệnh viện tiêm thuốc, chẳng biết sau này có gặp biến chứng gì không”, chị Nụ chia sẻ.

Gia đình khốn khổ mong sớm nhận được sự giúp đỡ

Thời điểm hiện tại, ông Phúc đang bước vào giai đoạn nặng của bệnh viêm phổi tắc nghẽn và suy tim mạch. Chị chỉ dám nhận làm một công việc bán thời gian, lao động tự do ai thuê gì làm nấy. Bởi ở nhà mẹ chồng chị tuổi đã cao, ốm đau liên miên, không còn nhanh nhẹn để phụ giúp.

Ông Trần Văn Định, Trạm trưởng trạm y tế xã Giao An chia sẻ: "Ông Đỗ Văn Phúc bị viêm phổi tắc nghẽn, suy tim ngày phải thở 2 bình oxy. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con trai mất vì bệnh hiểm nghèo, cháu nội 6 tuổi bị bệnh tiểu đường bẩm sinh. Nay chỉ có con dâu đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà. Thực sự lúc này họ đang rất cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Tạ Thị Nụ. Địa chỉ: Xóm Thiện Xuân, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0382247892. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.266 (gia đình chị Tạ Thị Nụ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.