hợp nhất

Cập nhập tin tức hợp nhất

Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất

Theo số liệu Bộ Nội vụ vừa báo cáo QH, so với đầu nhiệm kỳ, số sở ngành, phòng ban và số đơn vị sự nghiệp tại các địa phương trên cả nước giảm khá nhiều so với đầu nhiệm kỳ.

Hà Nội chốt sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố

Tại kỳ họp bất thường sáng nay, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố đối với 12 huyện, thị xã.

Hà Nội tính sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

Dự kiến tổng số thôn, tổ dân phố trên toàn TP Hà Nội sau khi sáp nhập là 5.136, giảm 2.832 đơn vị.

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh thành trực thuộc TƯ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban.

Bình Phước hợp nhất Báo và Đài Phát thanh truyền hình

Báo Bình Phước và Đài phát thanh - Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành cơ quan mới là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng ký với Bộ

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các sở ngành, phòng ban, sau khi Ban Thường vụ cấp tỉnh thống nhất.

Phó Chủ tịch QH: 1 cổ phục vụ 2 đầu không biết ngoái kiểu nào

Phó chủ tịch QH ví việc nhập văn phòng UBND vào 2 văn phòng của cơ quan dân cử (đoàn ĐBQH và HĐND) giống như "1 cổ phục vụ 2 cái đầu không biết ngoái kiểu nào”.

Hợp nhất nhiều cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn trong DNNN

Hàng loạt cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong DNNN sẽ được hợp nhất.

Hải Phòng thí điểm hợp nhất một loạt cơ quan đảng, chính quyền

Hải Phòng thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện.

Quảng Ninh đi đầu hợp nhất 7 chi cục thuế

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương chuyển đổi các tổ chức đảng của cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Hợp nhất đòi hỏi loại bỏ tư lợi

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, việc hợp nhất một số cơ quan đòi hỏi người đứng đầu phải vượt qua chính mình, loại bỏ lợi ích cá nhân.

 

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết, việc sắp xếp "ghế" cho các lãnh đạo khi hợp nhất một số cơ quan đến nay đã yên tâm.

Hà Giang đi đầu hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ

Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Sở Nội vụ; UB Kiểm tra Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh; Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.

Hợp nhất 3 văn phòng: Giảm hàng trăm chánh văn phòng

Với 3 văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND có 189 chánh văn phòng, ít nhất 378 cấp phó, nếu hợp nhất sẽ giảm 126 chánh văn phòng và ít nhất 126 cấp phó.

Trợ lý Chủ tịch QH đề nghị giảm số bộ ngành xuống dưới 22

Theo GS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch QH, con số 22 bộ ngành như hiện nay vẫn còn nhiều, cần cắt giảm xuống mức phù hợp.

Thanh Hoá: Nhất thể hoá để tránh bất đồng bí thư với chủ tịch

Ông Lê Văn Tùng, Phó Ban Tổ chức TP Thanh Hoá, cho rằng, việc nhất thể 2 chức danh sẽ tránh được sự chồng chéo, bất đồng quan điểm giữa người đứng đầu.

Sáp nhập huyện, xã: Ai đi ai ở, Trung ương không làm thay

Ủy viên thường trực UB Pháp luật Bùi Văn Xuyền cho rằng, khi sáp nhập, chuyện ai đi, ai ở, địa phương phải chủ động, TƯ không làm thay.

 

 

Bộ trưởng Nội vụ nói gì về quyết định nhập 2 sở của Lào Cai

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân bày tỏ sự ủng hộ tỉnh Lào Cai hợp nhất 2 Sở GTVT với Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng.

Lào Cai tiên phong hợp nhất Sở GTVT với Xây dựng

Lào Cai vừa có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 sở GTVT và Xây dựng.

Sáp nhập sở: 2 người 1 ghế giám đốc xử lý thế nào?

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Văn Tỏ ủng hộ việc thi tuyển cạnh tranh chức danh giám đốc sở khi sáp nhập 2 thành 1.