Đông Thu House tọa lạc tại thành phố Điện Biên, một thành phố thuộc tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam với khí hậu tương đối khắc nghiệt - rất lạnh vào mùa đông và nóng vào mùa hè.

Ngôi nhà 3 tầng được xây dựng trên khu đất rộng 100m2, được các kiến trúc sư của HIEN Architects thiết kế vừa đảm bảo các công năng cần thiết, tạo không gian sinh hoạt chung, vừa tăng cường kết nối cho gia đình 3 thế hệ.

Vấn đề đặc biệt, cần phải giải quyết là khả năng chịu nhiệt, vì phần lớn diện tích bề mặt thẳng đứng của ngôi nhà phải chịu tác động bất lợi của ánh sáng mặt trời hướng Tây.

Để giảm nhiệt độ của toàn bộ cấu trúc và sắp xếp bố cục, các kiến trúc sư tạo khoảng trống và trồng cây xanh ở những khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Những không gian đệm này góp phần làm mát và tạo cảnh quan bên trong và bên ngoài công trình. Nhờ giải pháp này, hầu hết không gian bên trong ngôi nhà đều nhận được ánh sáng và thông gió tự nhiên. 

Kiến trúc sư đưa ý tưởng đơn giản trong thiết kế màu sắc và vật liệu hoàn thiện. Hầu hết các vật liệu được sử dụng cho công trình là bê tông cốt thép, ốp đá núi lửa, gạch thông gió, kính và đặc biệt là cây xanh. 

Nhà 3 tầng ở Điện Biên được xây dựng trên khu đất rộng 100m2.
Nhà 3 tầng ở Điện Biên được xây dựng trên khu đất rộng 100m2.
Phần lớn diện tích bề mặt thẳng đứng của ngôi nhà phải chịu tác động bất lợi của ánh sáng mặt trời hướng Tây.
Phần lớn diện tích bề mặt thẳng đứng của ngôi nhà phải chịu tác động bất lợi của ánh sáng mặt trời hướng Tây.
Ngôi nhà được thiết kế với màu sắc đơn giản.
Ngôi nhà được thiết kế với màu sắc đơn giản.
Các chức năng ở tầng một bao gồm sân trước, tiền sảnh và gara làm không gian đệm để tránh bụi và tiếng ồn.
Các chức năng ở tầng một bao gồm sân trước, tiền sảnh và gara làm không gian đệm để tránh bụi và tiếng ồn.
Tiếp theo là phòng khách nối liền với bếp và phòng ngủ dành cho người lớn tuổi.
Tiếp theo là phòng khách nối liền với bếp và phòng ngủ dành cho người lớn tuổi.
Bức tường kính dài chạy dọc toàn bộ ngôi nhà, đảm bảo tối đa ánh sáng tự nhiên.
Bức tường kính dài chạy dọc toàn bộ ngôi nhà, đảm bảo tối đa ánh sáng tự nhiên.
Tầng 2 và tầng 3 thông nhau bằng cầu thang mở, tận dụng tối đa ánh sáng từ giếng trời.
Tầng 2 và tầng 3 thông nhau bằng cầu thang mở, tận dụng tối đa ánh sáng từ giếng trời.
Thiết kế tạo khoảng trống và trồng cây xanh ở những khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp giảm nhiệt độ, đảm bảo thông gió bên trong ngôi nhà.
Thiết kế tạo khoảng trống và trồng cây xanh ở những khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp giảm nhiệt độ, đảm bảo thông gió bên trong ngôi nhà.
Cây xanh được trồng khắp các khu vực.
Cây xanh được trồng khắp các khu vực.
Phòng ngủ được bố trí ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.
Phòng ngủ được bố trí ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.
Ngoài có hai phòng ngủ, tầng 3 còn là không gian thờ cúng tổ tiên và khu giặt giũ.
Ngoài có hai phòng ngủ, tầng 3 còn là không gian thờ cúng tổ tiên và khu giặt giũ.

Theo Archdaily