6 điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, với 6 điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

6 trường hợp ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Với tỉ lệ trên 91% đại biểu Quốc hội tán thành, sáng 18/1, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi, có 210 điều, hiệu lực thi hành từ 1/7/2024; trong đó có quy định 6 trường hợp đưa các ngân hàng vào kiểm soát đặc biệt.

Quốc hội chốt cấp hơn 2.500 tỷ cho EVN kéo lưới điện ra Côn Đảo

Quốc hội đồng ý giao EVN sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng 'đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng'

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”, cùng Chính phủ, các cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi, công bố bảng giá đất mới từ 1/1/2026

Với 432 đại biểu tán thành (đạt tỉ lệ 87,63% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi với 260 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025; trong đó có quy định bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cấp bò cho hộ nghèo: Vướng cơ chế dẫn đến nhiều chuyện bất thường

Hầu hết bò giống cấp cho hộ nghèo ở Điện Biên đều do các nhà cung ứng từ nơi khác vận chuyển đến, dẫn tới một số câu chuyện bất thường như bò gầy, ốm, giá cao so với bò tại bản địa.

Phó Thủ tướng: Nhiều người 'đi về nơi xa lắm' vì coi thường quản lý ngân sách

"Liên quan ngân sách Nhà nước cho dù một đồng cũng phải cực kỳ chặt chẽ và rất nhiều người ‘đi về nơi xa lắm’ vì coi thường việc này”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói.

Đề xuất sử dụng gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông hiện đại

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực; trong đó dành 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

Đề nghị Chính phủ sớm áp thuế cao với người có nhiều nhà, đất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương đề xuất quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều nhà, đất, đầu cơ đất.

Cần tạo sinh kế lâu dài cho người bị thu hồi đất khi sửa Luật đất đai

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, khi sửa Luật đất đai, Nhà nước cần có trách nhiệm hỗ trợ người dân bị thu hồi đất có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống.

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp bất thường quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp bất thường thứ 5 sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng như xem xét thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Bulgaria muốn tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong hai bên tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

79 tác phẩm báo chí xuất sắc đạt Giải Diên Hồng lần thứ hai

79 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ hai, năm 2024.

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức bình chọn và công bố 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024) và nhân dịp năm mới 2024.

Chính phủ thống nhất trình nhiều phương pháp định giá đất

Chính phủ thống nhất rà soát, làm rõ khái niệm các phương pháp định giá đất: So sánh, thặng dư, thu nhập, hệ số điều chỉnh giá đất cùng với điều kiện áp dụng của các phương pháp này.

Đáng chú ý

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 61 nhân sự lãnh đạo

61 cán bộ lãnh đạo thuộc Đảng đoàn Quốc hội vừa hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc này được triển khai thận trọng, nghiêm túc, theo đúng Quy định 96 của Bộ Chính trị.

Để 'diện mạo' đối ngoại Việt Nam xứng với 'tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng phấn đấu làm sao cho “diện mạo” đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện, xứng với “tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam mong nâng cấp quan hệ với Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Thái Lan và mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập đoàn Thái Lan mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Khẳng định luôn coi thành công của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam là thành công của chính Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập đoàn Thái Lan tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh thời gian tới Lào và Việt Nam tiếp tục nỗ lực, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, xứng tầm với quan hệ chính trị.

Chủ tịch QH đến Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.

Quốc hội giám sát để kiến tạo và phát triển

Bản chất của hoạt động giám sát là kiến tạo và phát triển. Việc lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, chất vấn bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” sẽ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia

Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.