- Tuần trước, cháu tôi đá bóng chạm vào dây điện làm hỏng máy biến thế. Máy biến thế trị giá 200 triệu đồng và tiền sửa chữa là 50 triệu đồng. Vậy cháu tôi có bị xử phạt hành chính không và hình thức xử phạt như thế nào? Cháu tôi năm nay 14 tuổi. (Bạn đọc Nguyễn Văn Khu, Hà Nội).

Tin bài cùng chuyên mục:


Luật sư tư vấn:
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Nguồn Internet)

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành tôi xin tư vấn cho bạn như sau: Khoản 1, khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi bổ sung năm 2007, 2008 quy định:

1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì bị phạt cảnh cáo…
3. Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực cũng có quy định: “Cảnh cáo được áp dụng đối với … mọi vi phạm do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản”.

Cháu bạn đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực nhưng do cháu bạn là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nên theo những quy định trên, cháu bạn chỉ có thể bị xử phạt hành chính dưới hình thức cảnh cáo.

Hành vi của cháu bạn làm hỏng trạm biến thế nên cháu bạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra. Theo quy định của pháp luật dân sự về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, do cháu bạn chưa đủ 15 tuổi nên không phải tự mình thực hiện trách nhiệm bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi gây ra được thực hiện theo quy định tại Điều 606 và 621 Bộ luật Dân sự như sau:

1. Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
2. Ngoài trường hợp nêu trên hoặc nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi phải bồi thường theo nguyên tắc:

- Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu,

- Người chưa thành niên mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Tư vấn bởi Luật sư Đào Thanh Huyền, điện thoại: 0944479360, địa chỉ email luatsudaothanhhuyen@gmail.com.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ  banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).