- “Phải tuyệt đối chấm dứt tình trạng duyệt dự án theo đề xuất của nhà đầu tư. Không thể để lợi ích tư nhân dẫn dắt phát triển”, GS Đặng Hùng Võ khuyến nghị tại phần 2 của bàn tròn trực tuyến về đổi đất lấy hạ tầng.

Chương trình Bàn tròn trực tuyến kỳ này có chủ đề: "Sai phạm tràn lan, bịt lỗ hổng BT như thế nào?" có sự tham dự của ba khách mời:

- GS Đặng Hùng Võ, Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VIAC)

- PGS. TS Lê Huy Trọng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

- Ông Trần Kỳ Sơn, Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phần I của chương trình đã đăng ngày 28/11/2017 với tựa để: "25 năm đổi đất lấy hạ tầng: Lỗi kép mất ngàn tỷ".

Mời bạn đọc xem tiếp chương trình Phần 2 tại video sau: 

Xem thêm nội dung bàn tròn bản text tại link sau: 

"Không thể để lợi ích tư nhân dẫn dắt phát triển"

(Còn tiếp phần 3: Đổi đất lấy hạ tầng: Vẫn bỏ ngỏ câu hỏi giá đất)

VietNamNet

Thực hiện: Phạm Huyền

Video: Xuân Quý, Bạt Tuấn, Huy Phúc, Thuý Hồng

email: bantrontructuyen@vietnamnet.vn