UBND TP.HCM vừa cho biết, dự kiến trong năm 2016, 3 dự án với tổng mức đầu tư trên 3,5 tỷ USD, sẽ được khởi công tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Khu đô thị này tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện Quận 1, theo quy hoạch sẽ là trung tâm mới của TP.HCM, quy mô 657ha.

Nhiều dự án tỷ đô chuẩn bị khởi công

Theo báo cáo tổng kết tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 của UBND TP.HCM, về tình hình đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm, 3 dự án quy mô lớn sẽ khởi công trong năm sau gồm: Khu phức hợp Sóng Việt, Thủ Thiêm Eco Smart City và Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm Empire City.

{keywords}

Tuyến đường nội khu đang được thi công

Cụ thể, Khu phức hợp Sóng Việt, với khu trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế, có tổng vốn đầu tư dự kiến 7.055 tỉ đồng. Dự án này sẽ được đầu tư tại khu chức năng số 1 nằm cặp sông Sài Gòn, đối diện Bến Bạch Đằng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do CTCP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Liên danh giữa Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City, quy mô 10 ha, tại khu chức năng 2A. Trong đó có khu phức hợp cửa hàng bách hóa và khu phố thương mại tiêu chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỉ USD.

Dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm Empire City, có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỉ USD. Dự án do liên danh gồm: CTCP Bất động sản Tiến Phước - Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Denver Power Ltd ( Vương quốc Anh), thuộc tập đoàn Gaw Capital Partner, đầu tư. Theo quy hoạch được duyệt, dự án có trung tâm là Tháp quan sát cao 86 tầng. Empire City đã được trao Giấy chứng nhận đầu tư vào cuối tháng 6 vừa qua, dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2016.

Trước đó, CTCP Đại Quang Minh, một doanh nghiệp trong nước, cũng “mạnh tay” đầu tư vào Khu đô thị Thủ Thiêm. Công ty này được biết đến là đơn vị đầu tư 4 tuyến đường chính, cầu Thủ Thiêm 2, Quảng trường trung tâm, Công viên bờ sông, tại Thủ Thiêm. Các dự án trên được đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Bức tranh không chỉ có “màu hồng”

Dòng vốn đầu tư ồ ạt chảy về Thủ Thiêm đã tăng nhiệt cho nhiều dự án, không chỉ tại Thủ Thiêm mà cả Khu Đông TP.HCM. Ngay tại trung tâm Thủ Thiêm, khu căn hộ Sarimi, mở bán giai đoạn đầu từ tháng 6, với mức giá từ 40 triệu/m2, đã tiêu thụ được khoảng 80%. Cạnh đó, khu căn hộ The Sun Avenue, mức giá từ 27 triệu/m2, cũng ghi nhận tỉ lệ bán thành công lên đến 90%, từ các đợt mở bán trước đó.

{keywords}

Một góc đô thị mới Thủ Thiêm đang hình thành

Hiện tại, giá bán các dự án Sarimi, căn hộ The Sun Avenue cũng đã tăng với biên độ 5 - 10%. Nhiều dự án khác ở khu Đông như: Lexington Residence, Tropic Garden, La Astoria, Citihome… cũng tăng giá so với thời điểm đầu năm, cá biệt có trường hợp tăng giá trên 20%.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Thủ Thiêm là khu vực có quỹ đất sạch lớn, vị trí ngay đối diện trung tâm hiện hữu. Nhà đầu tư rất khó tìm quỹ đất sạch, vị trí tương đương, để đầu tư các dự án “khủng” như ở Thủ Thiêm. Hơn nữa, khu đô thị này được quy hoạch thành trung tâm mới của TP.HCM. Đây là những lợi thể giúp thu hút đầu tư.

Mặc dù vậy, bức tranh Thủ Thiêm không chỉ có đầy “màu hồng”. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từng chia sẻ, một trong những khó khăn khi kêu gọi đầu tư vào Thủ Thiêm chính là chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Theo ông Trần Khánh Quang, TGĐ CTCP Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa, để tăng tốc phát triển Thủ Thiêm, Thành phố cần tạo điều kiện tối đa để ưu tiên phát triển các tiện ích để thu hút cư dân như: Trung tâm văn hóa, thương mại, giải trí, khu vui chơi… Bên cạnh đó, phải đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm để làm đòn bẩy phát triển chung cho cả khu vực.

Quốc Tuấn

Các ý kiến phản hồi về bài viết, câu hỏi tư vấn, phân tích, đánh giá các dự án vui lòng gửi về email: vland@vietnamnet.vn