Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để tiếp diễn tình trạng “cò đất”, xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao trên địa bàn.


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu).

{keywords}
Hoạt động chuyển nhượng đất trái phép tại các địa phương Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) đang dần được kiểm soát, tình hình giao dịch, chuyển nhượng đất trái phép có xu hướng chững lại.


Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang cần có biện pháp mạnh, hữu hiệu chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng và ngăn chặn tình trạng mua bán đất trái phép đang diễn ra tại 3 địa phương sắp trở thành đặc khu kinh tế.


Thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tổng thể việc sử dụng đất tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để báo cáo cụ thể về hiện trạng và giải pháp xử lý với Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch UBND các tỉnh này chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để tiếp diễn tình trạng 'cò đất', xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao trên địa bàn.


Ba địa phương sắp trở thành đặc khu kinh tế cũng được yêu cầu phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét, cho ý kiến kịp tiến độ trình Quốc hội.


Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ: Công an, Quân đội, Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, hoạt động, để có thể triển khai thực hiện ngay khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc có hiệu lực và các đề án được thông qua.


Trước thông tin Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế, giá đất tại 3 nơi này tăng 2-3 lần, thậm chí có nơi tăng 5-6 lần so với trước. Trong động thái gần đây chính quyền 3 địa phương trên đã có quyết định tạm dừng chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm kiểm soát cơn sốt đất.


Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), với các giải pháp quyết liệt này, đến nay, hoạt động chuyển nhượng đất trái phép tại các địa phương Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) đang dần được kiểm soát, tình hình giao dịch, chuyển nhượng đất trái phép có xu hướng chững lại.


Dự kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 21/5 tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần nữa về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trước khi bấm nút thông qua.


Hồng Khanh

Thổi giá đất ‘bỏng tay’ ở đặc khu, Bộ Xây dựng vào cuộc

Thổi giá đất ‘bỏng tay’ ở đặc khu, Bộ Xây dựng vào cuộc

Xuất hiện tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, có hiện tượng giá đất nền tăng cao trong thời gian ngắn tại 3 tỉnh sắp có đặc khu.

Giá đất nhảy múa tại những nơi hứa hẹn thành đặc khu kinh tế

Giá đất nhảy múa tại những nơi hứa hẹn thành đặc khu kinh tế

Báo cáo thị trường bất động sản quý I của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong đó có nhận định về thị trường tại Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc

Mua 800 triệu, bán 18 tỷ: Đất đặc khu sốt cực điểm, lãi khổng lồ

Mua 800 triệu, bán 18 tỷ: Đất đặc khu sốt cực điểm, lãi khổng lồ

Cơn sốt đất Phú Quốc, Vân Đồn khiến các nhà đầu tư đổ xô đi đầu tư. Có lô đất giá 800 triệu đồng, nhưng chỉ sau 3 năm đã lên tới 18 tỷ đồng, có lô đất chỉ 2 tiếng sau đã nhảy lên gần 6 tỷ đồng.

Cơn sốt đất nền: 'Buôn' đặc khu, 'săn' quy hoạch

Cơn sốt đất nền: 'Buôn' đặc khu, 'săn' quy hoạch

Từ đầu năm tới nay, giá đất nền khắp cả nước, từ Cần Thơ đến Nha Trang, Đà Nẵng và miền Bắc là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, giá đất nền đang tăng chóng mặt, tạo nên cơn sốt kéo nhiều người tham gia.

'Đại gia' mang tiền đến nơi sắp thành đặc khu buôn đất: Sẽ đối mặt 3 rủi ro

'Đại gia' mang tiền đến nơi sắp thành đặc khu buôn đất: Sẽ đối mặt 3 rủi ro

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, giá đất tăng vọt, nhà đầu tư quay cuồng vào vòng xoáy sốt đất có thể sẽ gặp những rủi ro...

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính bày tỏ không đồng tình với nhiều cơ chế đặc biệt cho đặc khu kinh tế và đề nghị ban soạn thảo loại bỏ các cơ chế đặc biệt này.