Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa X, ông Nguyễn Đắc Vinh được tín nhiệm bỏ phiếu bầu giữ cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tối 13/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa X.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, phó giáo sư, tiến sĩ hóa học, tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ảnh: TƯ Đoàn

Trung ương Đoàn đã công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Danh sách các đại biểu trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ gồm 33 người; bầu Ban Bí thư gồm 7 người.

7 người trong Ban Bí thư gồm:

Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, phó giáo sư, tiến sĩ hóa học, tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Các ông: Phan Văn Mãi, Dương Văn An, Nguyễn Mạnh Dũng và bà Nguyễn Thị Hà, tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

2 Bí thư Trung ương Đoàn khóa X được Hội nghị bầu mới gồm: ông Nguyễn Long Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; ông Đặng Quốc Toàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Theo VOV