- 16 chức danh gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên thường trực, trưởng ban của HĐND; Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên của UBND TP sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa 8 sẽ khai mạc sáng 10/7. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 2 ngày.

{keywords}

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: Lê Anh Dũng

TP.HCM hiện có 19 chức danh do HĐND bầu. Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, do chưa đủ điều kiện về thời gian công tác nên chỉ có 16 người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm mới, rất quan trọng, thúc đẩy dân chủ và nâng cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND cũng như các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được làm công khai, khách quan, làm tới đâu đạt kết quả tới đó”, bà Tâm nhấn mạnh.

Theo quy trình, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND TP.HCM được đánh giá theo 3 mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chủ tịch HĐND TP cũng lưu ý các đại biểu khi bỏ phiếu tín nhiệm cần khách quan, không để tình cảm cá nhân tác động.

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần này sẽ mổ xẻ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm nay; thảo luận và thông qua 10 tờ trình của UBND TP…

Ngoài ra, Sở Y tế sẽ báo cáo lộ trình điều chỉnh viện phí; Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ báo cáo về phương án thu học phí năm học mới.

Tá Lâm