- Sau rất nhiều ý kiến của các ĐB về sự cần thiết có luật về biểu tình, QH hôm nay (30/5) đã quyết định đưa dự án luật này vào chương trình làm luật năm 2015.

Cụ thể, luật Biểu tình sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và biểu quyết thông qua tại tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

{keywords}
Người dân TP.HCM biểu thị lòng yêu nước hôm 11/5. Ảnh: Tá Lâm

Dự thảo luật Trưng cầu ý dân cũng có quy trình tương tự như luật Biểu tình.

Trong khi đó, luật về Hội và luật Tiếp cận thông tin được đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Luật Báo chí cũng sẽ được đưa ra sửa đổi tại kỳ họp cuối năm 2015.

Một loạt luật về tổ chức nhằm cụ thể hóa Hiến pháp cũng sẽ được thông qua và cho ý kiến trong năm nay và năm sau như luật Tổ chức chính phủ (sửa đổi), luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), luật bầu cử đại biểu QH và HĐND, luật hoạt động giám sát của QH và HĐND, luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)...

Các bộ luật lớn sửa đổi như dân sự (lần 2), hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính cũng có trong chương trình.

Nghị quyết về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2014-2015 đã được QH thông qua với 85,14% phiếu tán thành.

Chung Hoàng