- Chúng ta quyết tâm, hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam sáng nay.

Đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đó có vai trò của ngư dân bám biển.

{keywords}
Toàn cảnh kỳ họp

Đề cập việc TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của VN, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN.

"Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là bất khả xâm phạm. Toàn Đảng toàn dân chúng ta có quyết tâm cao, có hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” - ông nói.

Trong nỗ lực bảo vệ vùng biển chủ quyền, ông biểu dương ngư dân tỉnh Quảng Nam nói riêng và ngư dân miền Trung nói chung đã kiên cường vươn khơi bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam, các đại biểu sẽ bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh thay ông Nguyễn Văn Sĩ nghỉ hưu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương Độc lập Hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Sĩ - Chủ tịch HĐND đương nhiệm tỉnh Quảng Nam.

Vũ Trung