Tạp chí Tài Tân (TQ) hôm qua đưa tin, một cựu quan chức cấp cao tại tỉnh Quảng Đông đã nhận hối lộ nhiều triệu đô la từ tay các nhà phát triển bất động sản để giúp họ được bầu vào một ủy ban tư vấn chính trị lớn trong tỉnh này.


{keywords}
Chu Trấn Hồng

Chu Trấn Hồng, nguyên Chủ tịch Ủy ban mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông đã “bán chức” trong ủy ban này cho doanh nhân. Chu bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án sau phiên tòa diễn ra ở tỉnh Hà Nam hồi tháng 2 trước. Các phiên tòa xét xử quan chức TQ thường diễn ra ở ngoài tỉnh họ làm việc để giảm thiểu sự can thiệp chính trị.

Mới đầu bản án được công bố không gây nhiều chú ý nhưng vài ngày nay rất nhiều phương tiện truyền thông TQ đã đưa tin trường hợp của Chu.

Theo hồ sơ tòa án, Chu nhận tổng cộng 2,42 triệu nhân dân tệ (gần 390.000 USD) từ năm nhà phát triển bất động sản để đưa họ vào ủy ban nói trên. Thành phần của ủy ban này gồm mọi cá nhân đến từ các lĩnh vực của cuộc sống, từ doanh nhân tới thể thao với chức năng tư vấn cho chính phủ trước các vấn đề chính sách.

Chu nhận tiền mặt là 300.000 đô la Hong Kong và 80.000 USD từ Yang Qiu, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Hengxin ở Quảng Châu. Số tiền chia thành sáu lần kể từ 2004-2007. Vào cuối năm 2007, Chu đồng ý giúp con trai của Yang là Yang Zhenxin trúng cử vào ban thường vụ của ủy ban tại tỉnh Quảng Đông.

Tháng 1/2008, Chu còn hứa giúp Chen Jianfeng, Chủ tịch Công ty phát triển bất động sản Yuan Bang vào ủy ban. Chen đưa Chu tổng cộng 340.000 nhân dân tệ kể từ năm 2008 - 2009.

Các vụ mua quan, bán chức của Chu Trấn Hồng bắt đầu tháng 7/2002 đến 2/2011, từ khi ông này bắt đầu giữ chức Chủ tịch thành phố Mao Danh và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông năm 2007. Các vị trí lãnh đạo trong ủy ban này được rao bán với giá từ 150.000 - 945.000 nhân dân tệ.

Chu đã nhận hối lộ của 33 người, với số tiền lên tới 24,64 triệu NDT, trong đó có 6 doanh nhân đã được tiến cử vào các vị trí quan trọng. Chu, 57 tuổi, bị điều tra từ tháng 2/2013. Sau đó, ông này bị mất hỏi chức vụ vị trí và vụ việc của Chu được chuyển cho các công tố viên.

Luật pháp TQ quy định quan chức sẽ đối mặt với bản án từ 10 năm tù tới án chung thân nếu nhận hối lộ hơn 100.000 nhân dân tệ. 

Họ có thể bị tử hình nếu số tiền quá lớn. Hiện các nhà lập pháp nước này đang xem xét sửa đổi luật. Theo đó, quan tòa có thể "xuống tay" dựa vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội chứ không phải dựa trên chính xác số tiền hối lộ.

Thái An (Theo Caixin)