- Tân hoa xã đưa tin, Bộ Giao thông TQ (MOT) hôm nay đã khởi công xây dựng hai ngọn hải đăng trái phép ở Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của VN. 

Theo tuyên bố của MOT TQ, để "tăng cường hỗ trợ dân sự cho việc đi lại trên biển ở quần đảo Trường Sa", kế hoạch của MOT là xây dựng hai ngọn hải đăng đa chức năng, sẽ cung cấp dịch vụ điều hướng cho tàu bè đi lại và “cải thiện an toàn hàng hải” ở Biển Đông. 

{keywords}
Sau những công trình trái phép như thế này ở Gạc Ma, TQ bắt đầu xây hải đăng

Hai ngọn hải đăng dự kiến cao 50m, đèn chiếu sáng cỡ lớn với đường kính 4,5m có thể soi sáng trong phạm vi 22 hải lý.

Tân hoa xã bình luận, Biển Đông là lộ trình hàng hải quan trọng cũng như có nhiều bãi cá lớn. Một số lượng lớn tàu thuyền hoạt động trong vùng biển rất dễ dẫn tới các sự cố hàng hải. 

Hải đăng là công trình công cộng được xây dựng để cung cấp các dịch vụ điều hướng cho tàu thuyền cũng như cảnh báo các khu vực nguy hiểm…

Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn Tân hoa xã cho hay, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ tuyên bố, các dự án cơ sở hạ tầng mà nước này xây dựng trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông sẽ phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Thái An (Theo THX, Thời báo Hoàn cầu)